Dân vận chính quyền hướng tới phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Dân vận chính quyền đòi hỏi trước hết là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nhằm giải quyết nhanh gọn các công việc của người dân, doanh nghiệp... 

Sáng 10/8, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18/200/CT-TTg của tỉnh tổ chức họp để đánh giá công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2016, bàn một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận chính quyền được các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cán bộ thành phố Vinh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị
Cán bộ thành phố Vinh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị

Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Chính quyền các cấp, các ngành có những đổi mới, nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm đặt ra. Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án; đề ra nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của dân.

Việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được cơ quan thường trực – Sở Nội vụ kiểm tra, đánh giá thường xuyên, nghiêm túc, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số cơ quan, đơn vị tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền thời gian qua.

Theo đó, giải pháp được nhiều đại biểu quan tâm trong công tác dân vận chính quyền thời gian tới, đó là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất. Gắn với đó là nâng cao đạo đức công vụ, thái độ khi tiếp xúc, làm việc với người dân, doanh nghiệp, giảm búc xúc.

Muốn vậy, mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan cần xây dựng cơ chế đánh giá một cách thực chất, khách quan đội ngũ cán bộ, công chức để có biện pháp xử lý...

Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, cho rằng để đảm bảo công tác dân vận chính quyền hiệu quả cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho chính quyền các cấp về công tác này
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An cho rằng để đảm bảo công tác dân vận chính quyền hiệu quả cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho chính quyền các cấp về công tác này.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác dân vận chính quyền.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nhằm giải quyết nhanh gọn các công việc của người dân, doanh nghiệp... Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Minh Chi

Kỹ thuật: Lâm Tùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới