​Người dân Hải Trạch dựng tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tượng bán thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đúc bằng đồng, cao 1,03m, tượng trưng tuổi thọ 103 của Đại tướng. 

​Người dân Hải Trạch dựng tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày sinh nhật lần thứ 105 của Đại tướng.

Ngày 26/8, UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết người dân địa phương đã dựng tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khuôn viên trung tâm văn hoá - truyền thống xã biển Hải Trạch, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Đại tướng (25-8-1911- 25-8-2016).

Đây cũng là tượng Đại tướng đầu tiên được dựng ở Quảng Bình, quê hương Đại tướng.

Tượng bán thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đúc bằng đồng, cao 1,03m, chiều cao này tượng trưng tuổi thọ 103 của Đại tướng.

Tượng đặt quay mặt ra phía biển Đông, nhằm thể hiện tinh thần yêu nước và tình cảm bao la của Đại tướng với quê hương, đất nước.

Tượng Đại tướng do gia đình ông Phan Hải - quê ở làng Lý Hòa, xã Hải Trạch, hiện sinh sống tại TP. HCM - hiến tặng quê nhà.

Ngay sau lễ khánh thành, đông đảo cán bộ và nhân dân trong xã Hải Trạch và huyện Bố Trạch đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng.      

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới