Trưởng ban Dân vận Trung ương dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) – Sáng 14/8, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở  VHTT&DL cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Văn Thông dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Văn Thông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa và nén hương thơm, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
 Đoàn công tác thăm quê nội Bác Hồ

Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác cũng khẳng định: Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người luôn sống mãi với nhân dân Việt Nam; là tấm gương sáng chói cho các thế hệ người dân Việt Nam.

Nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác làm lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu tại khu mộ và nhà lưu niệm của liệt sỹ tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu

Tiếp đó, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác về xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu – Cán bộ tiền bối tiêu biểu, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An tại khu mộ và nhà lưu niệm của liệt sỹ Hồ Tùng Mậu.

Trong khuôn khổ chương trình sáng nay, các đồng chí Trương Thị Mai và Nguyễn Thế Kỷ tổ chức trao tặng bộ thiết bị phát thanh, truyền thanh, máy thu thanh cho xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác trao tặng bộ phát thanh, truyền thanh cho xã Kim Liên 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới