Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm chùa Đại Tuệ

(Baonghean.vn) – Trong chuyến công tác tại Nghệ An, chiều 14/8, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến thăm, dâng hương tại chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Chùa Đại Tuệ - ngôi chùa duy nhất có hệ thống tượng Phật bằng gỗ dâu nguyên khối tại Việt Nam
Chùa Đại Tuệ - ngôi chùa duy nhất có hệ thống tượng Phật bằng gỗ dâu nguyên khối tại Việt Nam
Đây cũng là ngôi chùa có hệ thống tượng phật bằng hồng ngọc ở Việt Nam
Đây cũng là ngôi chùa có hệ thống tượng phật bằng hồng ngọc ở Việt Nam
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác nghe chủ trì giới thiệu về lịch sử của ngôi chùa

Dâng hương và tham quan chùa Đại Tuệ, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác được nghe trụ trì giới thiệu lịch sử của ngôi chùa cũng như quá trình xây dựng, tôn tạo chùa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân cả nước.

Hiện tại đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam thờ Phật bà Đại Tuệ, đồng thời cũng là ngôi chùa duy nhất được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận 4 kỷ lục, gồm: ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất; ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất; ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhất; ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.

Chùa Đại Tuệ tổ chức lễ rước Phật tại Lễ Phật đản năm 2016
Chùa Đại Tuệ tổ chức lễ rước Phật tại Lễ Phật đản năm 2016

Cũng trong chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Thế Trung – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại nhà riêng, phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh.

Chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Thế Trung cùng gia đình, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn đồng chí Nguyễn Thế Trung tiếp tục có những đóng góp trong hoạt động của Ban Dân vận Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Trương Thị Mai  và đoàn công tác đến thăm đồng chí Nguyễn Thế Trung tại nhà riêng.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới