Thi đua gắn với khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng

(Baonghean.vn) – Từ một xã bán sơn địa, xa trung tâm, thu nhập bình quan đầu người nằm tốp cuối huyện, thông qua đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với khen thưởng kịp thời và đúng đối tượng, Nghi Lâm trở thành điểm sáng, đơn vị dẫn đầu các phong trào của huyện Nghi Lộc.

Sáng 16/9, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát công tác thi đua – khen thưởng tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc giám sát
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và hiệu quả rõ nét ở Nghi Lâm
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và hiệu quả rõ nét ở Nghi Lâm

Thông qua giám sát, cho thấy, công tác thi đua – khen thưởng được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền và cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện. Căn cứ vào định hướng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra để phát động các phong trào thi đua mang tính toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Song song với phát động thi đua là tổng kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Nổi bật nhất là địa phương quan tâm xây dựng phong trào đời sống văn hóa. Ngay từ năm 2002, thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, xã chú trọng dành diện tích đất đẹp để quy hoạch xây dựng nhà văn hóa và khu vui chơi, thể thao cho các xóm, gắn với đó là tập trung phát động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao đồng bộ.

Đây là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia. Hiện tại toàn xã có 17/19 xóm đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

Phong trào thi đua sản xuất được đẩy mạnh trên cơ sở khắc phục, biến khó khăn thành thuận lợi
Phong trào thi đua sản xuất được đẩy mạnh trên cơ sở khắc phục, biến khó khăn thành thuận lợi
Đồng chí Nguyễn Xuân Tý - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lâm làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Tý - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lâm làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm

Đặc biệt, mấy năm gần đây, bám vào 19 tiêu chí nông thôn mới, xã đã phát động nhiều phong trào thi đua ở từng ban, ngành, đoàn thể, từng đơn vị xóm; phát huy với vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Và Nghi Lâm được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015. Thu nhập của người dân từ tốp cuối của huyện nay nằm ở tốp đầu. Xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện nay, xã đang đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Trang trại kinh tế tổng hợp của anh Nguyễn Văn Khấn, xóm 3 cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm
Trang trại kinh tế tổng hợp của anh Nguyễn Văn Khấn, xóm 3 cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Đoàn giám sát đề nghị địa phương tổ chức phong trào thi đua cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm xây dựng tiêu chí khen thưởng rõ ràng, trong đó đối với cán bộ, đảng viên phải có tiêu chí cao hơn những người lao động trực tiếp nhằm tạo động lực thật sự của phong trào thi đua.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới