Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (18/11/1946-18/11/2016).

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực 1; đại diện các Trường Chính trị các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị cùng các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Diễn văn tại buổi lễ của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dù được tổ chức dưới những mô hình, tên gọi, quy mô khác nhau, chia ra nhiều phân hiệu, nhiều trường, hay sáp nhập thành một trường thống nhất; với nhiều loại chương trình và nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trường đều luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phục vụ kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho những nhiệm vụ trung tâm của mỗi giai đoạn cách mạng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng được hàng trăm lớp và hàng chục nghìn lượt học viên (từ 1992 đến nay, đã đào tạo, bồi dưỡng được 637 lớp với 45.782 học viên), với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trường cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được nhà trường quan tâm đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian qua, Trường đã tổ chức triển khai nghiên cứu 84 đề tài khoa học các cấp. Tổ chức nhiều hội thảo khoa học, nghiên cứu các chuyên đề nhằm phục vụ giảng dạy và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhà trường đã quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức có trình độ cao, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp với 100% giảng viên được chuẩn hóa, phần lớn có trình độ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 05 đồng chí đang nghiên cứu sinh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đọc Diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đọc Diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của tập thể nhà trường và biểu dương những thành tựu quan trọng, những đóng góp to lớn của nhà trường đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng phát triển tỉnh nhà trong 70 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Nhà trường cần quán triệt sâu sắc và bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, quy định của Học viện CTQGHCM về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về lý luận chính trị, về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho các cá nhân.

Chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức và kinh nghiệm, học đi đôi với hành; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý mà trực tiếp là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho Trường Chính trị tỉnh.

Tăng cường xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững mạnh, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của nhà trường ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Minh Thông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh.

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động của nhà trường theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn về cơ cấu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và quy mô cơ sở vật chất bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể để tổ chức có hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả Đề án số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cho Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cho Trường Chính trị tỉnh.

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh vinh dự đón nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí  Minh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ "Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 70 năm xây dựng và phát triển".

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An (nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh) và đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.
70 năm xây dựng và trường thành, Trường Chính trị tỉnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012; được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong các năm từ 2001-2015; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2004, 2010, 2015; được Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua năm 2005, 2015; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và đặc biệt năm 2011, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. 

Thanh Lê - Phan Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới