Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự ngày hội Đại đoàn kết ở TX. Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) với nhân dân khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí cán bộ Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo thị xã Cửa Lò.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với học sinh của khối.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với học sinh của khối.

Năm 2016, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khối phố văn minh, khối Trung Hòa đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con nhân dân ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Mức tăng trưởng kinh tế đạt từ 18 – 20%; bình quân thu nhập đầu người 29 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm chỉ còn 4/78 hộ.

Đặc biệt, phát huy nội lực trong năm 2016, khối đã vận động được 43,2 triệu đồng và hơn 400 ngày công để làm sân bóng chuyền, các công trình phụ trợ tại nhà văn hóa khối.

Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 95%. Riêng năm 2016, khối có 78/78 hộ đăng ký gia đình văn hóa, có 74  hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; trong đó có 11 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với người dân trong khối.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với người dân trong khối.

Tại ngày hội, Ban công tác mặt trận khối phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh - sạch - đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, khối xóm bình yên, xã hội văn minh.

Nói chuyện với người dân khối Trung Hòa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định những giá trị tốt đẹp của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời bày tỏ sự ấn tượng, vui mừng và nhiệt liệt biểu dương trước kết quả mà khối Trung Hòa đạt được.

“Hôm nay, đặc biệt nổi lên không khí phấn khởi, đoàn kết, đấy là vấn đề cốt lõi. Những thành tích đạt được là nhờ đồng lòng, đồng sức, đoàn kết” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa.
Các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa.

Tuy nhiên, Nghi Hòa mới từ xã lên phường chưa lâu, sản xuất cơ bản nông nghiệp là chính, trong đó có khối Trung Hòa. Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, bên cạnh việc đưa cây con, mô hình mới, khoa học công nghệ ứng dụng vào phát triển nông nghiệp thì địa phương phải phát triển thêm dịch vụ, du lịch, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thay đổi về cơ cấu lao động và thu nhập.

“Kết quả đạt được phải cố gắng giữ vững và vươn lên. Chúng ta hỗ trợ sản xuất cho 4 hộ nghèo còn lại thoát nghèo; những hộ đã thoát nghèo vươn lên để có cuộc sống khấm khá hơn và làm giàu” - Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An rất trăn trở để xây dựng Nghệ An phát triển. Trong đó đã bố trí nguồn vốn, kêu gọi nhiều nhà đầu tư đầu tư nhiều dự án lớn vào địa bàn Nghệ An nói chung, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc nói riêng như Đại lộ Vinh – Cửa Lò, cầu Cửa Hội, Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng của VinGroup…

Trước những cơ hội đó, thị xã Cửa Lò, phường Nghi Hòa cần tận dụng để bứt phá vươn lên. Tuy nhiên để làm được điều này, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần đồng lòng, đồng sức ; cán bộ phải gương mẫu, công bộc của dân; phát huy tình làng, nghĩa xóm; chung tay vì người nghèo để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với người dân trong khối.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với người dân trong khối.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò, phường Nghi Hòa tiếp tục quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, quan tâm đầu tư, hướng dẫn để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.  

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các cuộc vận động do Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tập trung mọi nỗ lực để phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khép lại cuộc nói chuyện với nhiều gửi gắm cho lãnh đạo các cấp và nhân dân tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho người dân khối.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho nhân dân khối Trung Hòa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa khối Trung Hòa; tặng phần quà 40 triệu đồng của cá nhân Phó Thủ tướng cho khối để hoàn thiện sân bóng và thiết chế văn hóa cùng 10 suất quà cho phường Nghi Hòa. Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà 5 triệu đồng cho khối Trung Hòa.

..
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng 5 suất quà cho người dân khối.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho khối Trung Hòa.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho người dân khối Trung Hòa.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khối Trung Hòa.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khối Trung Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng 5 suất quà cho hộ dân khối. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy trao quà cho khối Trung Hòa và 5 suất quà cho các hộ dân trong khối. 

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới