Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, thị xã Thái Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (10/12/1961-10/12/2016).

Cách đây 55 năm, Nông trường Đông Hiếu vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Tại đây, Bác đã ân cần căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải tiến công cụ để tăng năng suất lao động, về thi đua, và về vai trò của Đảng ủy, chi bộ, Đoàn thanh niên, cán bộ, đảng viên trong công tác, học tập và lao động.

Đông chí  Phạm Quang Toản -Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa đọc diễn văn kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu.
Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa đọc diễn văn kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu.

Khắc ghi lời dặn của Bác, 55 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Thái Hòa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách và đạt thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn 2010 - 2015, Thái Hòa có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, thị xã Thái Hòa đã tạo ra bước đột phá, thu hút được các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, Khu trung tâm thương mại tổng hợp, khách sạn,… tạo điểm nhấn về quy hoạch cho đô thị trẻ.

Bác Nguyễn Khơ đại diện cho cán bộ lão thành, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn phát biểu ý kiến.
Ông Nguyễn Khơ - đại diện cho cán bộ lão thành, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến nay, Thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Song song với nhiệm vụ xây dựng NTM, Thị xã cũng quyết liệt trong đầu tư và huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị tại 4 phường trung tâm.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển số lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, đã có 29/30 trường đạt chuẩn. Thị xã đã tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Ngày 23/12/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 447 công nhận Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Khu di tích là "địa chỉ đỏ" luôn phát huy tốt giá trị, nhất là giá trị giáo dục truyền thống về nguồn gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ĐVTN xã Đông Hiếu chăm sóc bia dẫn tích Bác Hồ về thăm Đông Hiếu.
ĐVTN xã Đông Hiếu chăm sóc bia dẫn tích Bác Hồ về thăm Đông Hiếu.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân được nghe nguyên cán bộ Nông trường Đông Hiếu kể lại thời khắc thiêng liêng đón Bác về thăm và những lời huấn thị của Người mãi là tôn chỉ để cán  bộ và công nhân Nông trường Đông Hiếu ra sức thi đua lao động sản xuất.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Cao Sơn - Hoàng Thủy

(Thị xã Thái Hòa)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới