Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Baonghean.vn) – Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có các Phó Thủ tưởng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh baochinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh baochinhphu.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2016, nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt với tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017. Đây là năm “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững"  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

“Kinh tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm tốc độ tăng trưởng GDP 6,21%. Khu vực nông lâm thủy sản tăng trưởng 1,36% mặc dù đầu năm tăng trưởng âm. Khu vực công nghiệp nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng; lạm phát được chủ động kiểm soát  và trong giới hạn cho phép”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng cho biết, thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, thanh khoản hệ thống được đảm bảo; tỷ giá được điều hành linh hoạt; cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại; tiến hành cổ phần hóa 52 doanh nghiệp Nhà nước; xuất khẩu tăng khoảng 8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả cao với số vốn đăng ký mới  đạt 24,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 15,8 tỷ USD. Một dấu ấn khác trong năm là nước ta lần đầu tiên đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày dự thảo Nghị quyết 01 về thực kiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo kinh tế vĩ mô phải được đặt lên hàng đầu; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với tăng trưởng và thực hiện 3 đột phát chiến lược; phát triển văn hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã trình bày 10 nhóm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đặt ra, trong đó có 3 chỉ tiêu quan trọng nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,7; ổn định làm phát ở mức 4% và đảm bảo ngân sách Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành quán triệt các giải pháp tại Nghị quyết; đồng thời phải ban hành kế hoạch hành động, có đơn vị, cơ quan trước ngày 10/1/2017; cùng với đó thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Nhà máy xi măng Sông Lam ở Đô Lương (Nghệ An) đi vào hoạt động ổn định sản xuất Clinker cuối tháng 11/2016.
Nhà máy xi măng Sông Lam ở Đô Lương (Nghệ An) đi vào hoạt động ổn định sản xuất Clinker cuối tháng 11/2016. Ảnh tư liệu

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ - CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 20120.

Theo đó, mục tiêu Nghị quyết đặt ra là các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4; giai đoạn 2017 - 2020 đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên các nhóm chỉ số về năng lực cạnh tranh theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới.

Công nhân làm việc tại xưởng cơ khí của công ty Khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam. Ảnh tư liệu.
Công nhân làm việc tại xưởng cơ khí của công ty Khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác; tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới