Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, các ĐBQH gồm các ông: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn.

Ông Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri.
Ông Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nghĩa Sơn đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, đồng thời có 11 ý kiến, tập trung vào 17 vấn đề như: giải quyết việc làm, nhất là cho nam ngoài 40 tuổi, nữ ngoài 35 tuổi; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho địa phương, chất lượng điện yếu, quan tâm đến đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Cử tri cũng đề nghị, các công ty đóng chân trên địa bàn đầu tư nhiều hơn cho các công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị đưa vị trí văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành cán bộ chuyên trách, quan tâm chế độ chính sách cho hội cựu giáo chức, thiếu giáo viên; xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, tham nhũng.

Cử tri phát biểu ý kiến.
Cử tri phát biểu ý kiến.

Trả lời kiến nghị cử tri, ông Phan Đình Trạc thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn những tình cảm cũng như kỳ vọng của cử tri xã Nghĩa Sơn dành cho các đại biểu, chúc mừng những thành tựu của địa phương đạt được thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri, tiếp thu và chuyển các ý kiến tới cơ quan chức năng và kỳ họp Quốc hội sắp tới. Đồng thời đề nghị chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới