Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

(Baonghean.vn) – Chiều 15/1, đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Quân khu 4.

Cùng đi có các đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ –TB&XH; Trung tướng Đỗ Căn  – Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Thị Hồng An – Phó Chủ tịch TW Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Chủ tịch nước.

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết và làm việc tại Bộ Tư lệnh, Quân khu 4. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác về tình hình chung cũng như việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2016, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2016.

Đề cập về một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Quân khu 4 quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tổ chức 8 đoàn thăm, chúc Tết và 3 đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng trực, nghỉ Tết đúng theo Chỉ thị của Bộ Quốc phòng.

“Trên địa bàn Quân khu 4, hộ gia đình khó khăn còn rất nhiều, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn khoảng 200 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và 317 cán bộ, nhân viên, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017” - Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết thêm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc tại Quân khu 4. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì cuộc làm việc tại Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với những phương hướng chính mà đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo; đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi hết sức to lớn, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen.

Từ đó đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, phải tận dụng cho được những thời cơ, vận hội và vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Tôi mong rằng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh Đức Anh.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh.

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn Quân khu; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa để bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Quân khu 4 cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ phù hợp với sự phát triển của tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân trên địa bàn, từng hướng chiến lược và trong toàn Quân khu; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các địa phương.

Mặt khác, Quân khu 4 cần tiếp tục củng cố các đơn vị bộ đội thường trực theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình; bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống; tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực chỉ huy, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng; tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016 và định hướng năm 2017. Ảnh Đức Anh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2016 và định hướng năm 2017. Ảnh: Đức Anh

Cùng với đó, cần chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án quốc phòng kinh tế; làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân khu 4 cần chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn; thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Quân khu đối với Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh em; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh.

Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, Quân khu 4 phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, có sức chiến đấu cao; cần tiếp tục bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn chặt với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Chúng ta cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới; phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó” - Chủ tịch nước chỉ rõ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng tranh lưu niệm cho Quân khu 4. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng tranh lưu niệm cho Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà chúc mừng năm mới cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh Đức Anh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà chúc mừng năm mới cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Ảnh: Đức Anh.

Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà và chúc các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi.

Clip Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Quân khu 4:

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới