Nghệ An bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Chiều 3/1, hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tiếp tục một số chuyên đề kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bế mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

 » Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

 » Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

 » Bí thư Tỉnh ủy: Vẫn còn cán bộ, đảng viên làm việc qua loa, đại khái
 

GS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: Tái cơ cấu ưu tiên phát triển doanh nghiệp
GS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: Tái cơ cấu ưu tiên phát triển doanh nghiệp
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện tiếp tục được nghe GS, TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo 2 chuyên đề: Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

GS, TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: tái cơ cấu hướng vào phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp lớn làm trụ để kéo các doanh nghiệp nhỏ phát triển; chú trọng công tác khởi nghiệp. 

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Liên quan đến phát triển Nghệ An trong không gian hội nhập, GS, TS Trần Đình Thiên cho rằng, tỉnh cần tư duy lại với tầm và khát vọng mới. Muốn phát triển thì phải trở thành trung tâm hội nhập bằng cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Và có 2 yếu tố chính, quan trọng để hội nhập, đó nhân lực và kết nối thông qua sân bay, cảng biển, đường sắt...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, thời điểm chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền của dân tộc, việc triển khai thực hiện Nghị quyết dễ bị phân tán, vì vậy yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chú ý việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện cần bám chắc Nghị quyết, căn cứ hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương để lựa chọn xây dựng có chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; có bản cam kết cụ thể. Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quan tâm công tác tuyên truyền triển khai Nghị quyết; tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng ngành, cơ quan, đơn vị, từng địa phương.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; chỉ đạo đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, lành mạnh, tiết kiện; chăm lo người có công, gia đình đặc biệt khó khăn, người nghèo. Chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.... 

Mai Hoa

Tin mới