Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, chiều 19/1, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dẫn đầu tới thăm và chúc Tết một số đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số đoàn thể, phòng ban cấp huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 5. Ảnh: Thu Giang.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 5. Ảnh: Thu Giang.

Tới thăm Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 5 (xã Đông Sơn), Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 (xã Nam Sơn), Sư đoàn 324 - Quân khu 4 (xã Lạc Sơn), thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ vui mừng trước những thành tích các đơn vị gặt hái được trong thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn và động viên các cán bộ, chiến sỹ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp đảm bảo nhân dân được đón Tết an vui, lành mạnh.

Chúc Tết Sư đoàn 324, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sỹ đã hỗ trợ vận động quần chúng, phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng trên địa bàn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Thu Giang.
Chúc Tết Sư đoàn 324, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sỹ đã hỗ trợ vận động quần chúng, phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng trên địa bàn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Thu Giang.

Tiếp đó, đoàn cũng tới thăm 2 cụ là cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám 1945, được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: cụ Nguyễn Thị Đại (sinh năm 1928) trú tại xã Nam Sơn và cụ Trương Công Hiểu (sinh năm 1922) trú tại xã Đông Sơn.

Đoàn công tác chúc Tết cụ Nguyễn Thị Đại (sinh năm 1928) trú tại xã Nam Sơn. Cụ là cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thu Giang.
Đoàn công tác chúc Tết cụ Nguyễn Thị Đại (sinh năm 1928) trú tại xã Nam Sơn. Cụ là cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thu Giang.

Đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh chúc Tết và tặng quà cho các cụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các bậc lão thành cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Đồng chí chúc các cụ luôn mạnh khỏe, là tấm gương giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng quật cường cho thế hệ trẻ.

Cụ Trương Công An - bố liệt sỹ đón nhận và cảm ơn sự quan tâm từ phía các thành viên trong đoàn công tác dành cho các gia đình chính sách dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Thu Giang.
Cụ Trương Công An - bố liệt sỹ đón nhận và cảm ơn sự quan tâm từ phía các thành viên trong đoàn công tác dành cho các gia đình chính sách dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Thu Giang.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn còn tới tặng quà, chúc Tết 2 hộ chính sách là gia đình cụ Trương Công An - bố liệt sỹ, trú tại xã Đông Sơn và gia đình ông Nguyễn Cảnh Khoa - thương binh 4/4, trú tại xã Bồi Sơn.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới