Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn)- Sáng 28/1 (tức ngày Mùng 1 Tết), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết  Ban chấp hànhTrung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn sáng Mùng 1 Tết Đinh Dậu. Ảnh: Ngô Kiên
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn sáng Mùng 1 Tết Đinh Dậu. Ảnh: Ngô Kiên

Tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã thành kính làm lễ tưởng niệm, tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, cùng với toàn Đảng và toàn dân ta giành lại độc lập cho dân tộc, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đồng chí Vương Đình Huệ kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng nén hương thơm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng nén hương thơm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Phó Thủ tướng và đoàn công tác làm lễ tưởng niệm. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Phó Thủ tướng và đoàn công tác làm lễ tưởng niệm. Ảnh: Ngô Kiên

Trong không khí linh thiêng của ngày đầu xuân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác bày tỏ tâm nguyện trong ngày đầu xuân mới, hứa phấn đấu hết sức mình, ra sức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, nỗ lực cống hiến vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, xứng đáng với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã cống hiến và hy sinh để đất nước có được những mùa xuân tươi thắm như ngày hôm nay.

Tiếp đó, đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-1942) tại xã Hưng Thông (Hưng Nguyên).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thành kính bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm phục sâu sắc trước sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là tãnh tụ tiền bối của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong. Ảnh: Ngô Kiên

Hy sinh khi 40 tuổi đời, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong để lại tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, tinh thần cách mạng, trong đó có lời căn dặn đã đi vào sử sách: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.

Cũng trong sáng ngày Mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, đồng chí Vương Đình Huệ đã đến thăm và dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ tại núi Dũng Quyết (Tp Vinh). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các thành viên trong đoàn thành kính tri ân công đức lớn lao của vị vua “áo vải” Quang Trung – Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc có công lớn trong việc bảo vệ và chấn hưng đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, có nhiều đóng góp lớn về phương diện văn hóa.

Đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm lễ tri ân tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm lễ tri ân tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Kiên

Đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác cùng cầu mong quốc thái dân an, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hưng thịnh, xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ từ đời này sang đời khác.

Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Nguyễn Xuân Đường dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Kiên
Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Nguyễn Xuân Đường dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Kiên

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác cũng đã đến thăm Chùa Đại Tuệ tại huyện Nam Đàn.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Vương Đình Huệ đã động viên, thăm hỏi, chúc mừng Xuân Đinh Dậu cán bộ lãnh đạo, nhân viên trực làm việc trong dịp Tết. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của đội ngũ những người làm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, khu lưu niệm truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và truyền thống văn hóa của quê hương đất nước, phục vụ tốt nhu cầu văn hóa và tâm linh của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán./.

Ngô Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới