Tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Phôm-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có đại diện MTTQ xây dựng đất nước Lào tỉnh Khăm Muộn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ tỉnh Khăm Muộn.

Đón và tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.
Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Thu Giang.

Tại buổi gặp, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phôm-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Nghệ An và thông báo một số nét nổi bật trên các lĩnh vực của Khăm Muộn thời gian qua.

Năm 2016, Khăm Muộn đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực, quốc phòng - an ninh ổn định, kinh tế - xã hội phát triển khá tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 7,95%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.922 USD/năm. Tỉnh cũng tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội Đảng bộ tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Phôm-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ thông báo một số nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Phôm-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ thông báo một số nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Thu Giang.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam và Lào, Nghệ An và Khăm Muộn thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác thành công tốt đẹp. Nghệ An đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Khăm Muộn trên nhiều lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An - Khăm Muộn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang.

Cảm ơn những tình cảm của tỉnh bạn dành cho Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ niềm vui và cho biết, năm nay Nghệ An đón Tết trong không khí phấn khởi.

Dù năm 2016 gặp không ít khó khăn nhưng tỉnh đã nỗ lực hết mình, kết quả có 25/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng 7,5%, cao nhất so với những năm vừa qua, thu ngân sách đạt 11.005 tỷ/ kế hoạch 10.200 tỷ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%. Nghệ An tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, đảm bảo văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh của nước bạn Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Khăm Muộn đã gặt hái, đồng thời mong muốn 2 tỉnh, 2 nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong nhiều năm qua.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Khăm Muộn đã gặt hái, đồng thời mong muốn 2 tỉnh, 2 nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong nhiều năm qua. Ảnh: Thu Giang.

“Nghệ An vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Khăm Muộn đã gặt hái, đồng thời mong muốn 2 tỉnh, 2 nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong nhiều năm qua, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, vì sự phát triển chung của 2 bên” - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn cũng đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV
Sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn cũng đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thu Giang.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn cũng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu IV, cảm ơn những sự giúp đỡ, sẻ chia của quân đội Việt Nam dành cho quân đội và nhân dân Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu IV.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thu Giang.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với các tỉnh của Lào đối diện địa bàn Quân khu đứng chân. Đồng chí tin tưởng, thời gian tới, tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục có thêm nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, là tiền đề vững chắc thắt chặt tốt hơn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới