Trao tặng Huân, Huy chương cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tại TP. Vinh diễn ra lễ trao tặng huân chương, huy chương của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào - tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Về phía Quân khu 4 có Đại tá Hà Tân Tiến - Phó tư lệnh Quân khu. Về phía Đại sứ quán Lào tại Việt Nam có đồng chí Phomma Sitsena - Công sứ.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, cùng gần 300 đại biểu và thân nhân của 2.700 cựu chuyên gia quân sự, quân tình nguyện Nghệ An từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Trong 2 cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam đã kề vai sát cánh, vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, chiến đấu bên cạnh các lực lượng vũ trang của cách mạng Lào. Riêng tỉnh Nghệ An đã có hàng nghìn người con đứng trong hàng ngũ các đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia quân sự chiến đấu, công tác tại Lào.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ghi nhận những chiến công và sự hy sinh anh dũng của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, năm 2016, Nhà nước, Chính phủ nước CHDCND Lào đã quyết định tặng thưởng huân, huy chương cho gần 9.000 cán bộ quân tình nguyện Việt Nam.

Trong số này, Nghệ An có 3 liệt sỹ được truy tặng Huân chương Tự do hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào, 8 cá nhân được tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào và 3 cá nhân được tặng Huy chương chống Pháp và chống Mỹ của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đọc lệnh của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào về việc khen thưởng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đọc lệnh của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào về việc khen thưởng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phomma Sitsena khẳng định mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của 2 dân tộc cho muôn đời con cháu mai sau, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn song tình nghĩa Lào-Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

“Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào không thể và không bao giờ quên được sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí tình chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho cách mạng Lào”, đồng chí nhấn mạnh.

Đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trao huân, huy chương của nước CHDCND Lào cho các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trao Huân, Huy chương của nước CHDCND Lào cho các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định mối quan hệ giữa Nghệ An và các tỉnh có chung đường biên giới Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay ngày càng được vun đắp phát triển, thể hiện bằng những kết quả tốt đẹp gặt hái được trong năm 2016 trên nhiều lĩnh vực.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định mối quan hệ giữa Nghệ An và các tỉnh có chung đường biên giới Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay ngày càng được vun đắp phát triển, thể hiện bằng những kết quả tốt đẹp gặt hái được trong năm 2016 trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định trong công cuộc đổi mới Việt Nam và Lào đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội và đối ngoại. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, Nghệ An và các tỉnh có chung đường biên giới Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay ngày càng được vun đắp phát triển, thể hiện bằng những kết quả tốt đẹp gặt hái được trong năm 2016 trên nhiều lĩnh vực.

Chúc mừng các cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyện được đón nhận phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trao tặng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh thêm: “Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ cách mạng, bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp thêm tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới