Chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng với xã nông thôn mới ở Nghệ An

(Baonghean.vn) – Thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ chiều 28/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt ấn tượng trước kết quả xây dựng nông thôn mới của của địa phương này.

Dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Đức Anh

Tại Khu Di tích Kim Liên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới.

Tại Khu Di tích Lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sỹ tại khu mộ và hơn 1.200 anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm của Khu di tích.

Chủ tịch nước tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống tại Khu tưởng niệm Truông Bồn. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước tưởng niệm các anh hùng tại Khu tưởng niệm Truông Bồn. Ảnh Đức Anh

Chiều 28/4, đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, thăm và làm việc tại huyện Tân Kỳ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc tại huyện Tân Kỳ. Tại Km số 0 thuộc Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Đại Quang đã trồng cây và nghe giới thiệu và viết vào sổ vàng lưu niệm của khu di tích.

Chủ tịch nước đã tặng quà cho cán bộ, nhân viên tại các khu di tích đến thăm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, nói chuyện và tặng quà cho xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.

Vui mừng và xúc động trước tình cảm của đồng chí, đồng bào của xã Nghĩa Đồng dành cho đoàn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Tân Kỳ, xã Nghĩa Đồng và nhân dân những lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động (1/5) và Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5).

Chủ tịch nước thăm cột mốc số 0. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước thăm cột mốc số 0 tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Ảnh Đức Anh

Bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển mới của huyện Tân Kỳ nói chung và đặc biệt ấn tượng khi xã Nghĩa Đồng mặc dù xuất phát điểm khó khăn song đã về đích nông thôn mới, Chủ tịch nước đánh giá: “Điều đó khẳng định sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần cách mạng, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào, đồng chí xã nhà”.

Sau hơn 30 năm triển khai công cuộc đổi mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, vị thế được nâng cao trên trường quốc tế, bạn bè quốc tế rất nể trọng.

Chủ tịch nước tặng kẹo cho các em nhỏ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước tặng quà cho các em nhỏ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ảnh Đức Anh

Trong thời gian tới, thời cơ, vận hội với đất nước rất to lớn nhưng khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch nước chỉ rõ, nhiệm vụ của nước ta là phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2020.

Để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, Chủ tịch nước mong rằng: xã Nghĩa Đồng nói riêng và huyện Tân Kỳ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết Anh hùng, tinh thần tự lực, tự cường, những kinh nghiệm, bài học; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, tìm những khâu đột phá mới để tập trung phát triển toàn diện các mặt kinh tế, xã hội.

“Xây dựng xã Nghĩa Đồng và xây dựng huyện Tân Kỳ ngày càng giàu đẹp, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An xây dựng tỉnh phát triển khá ở khu vực và trong cả nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước thăm hỏi bà con nhân dân xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ
Chủ tịch nước thăm hỏi bà con nhân dân xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Muốn đạt được điều đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ: Phải đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao; tích cực nghiên cứu; ứng dụng những tiến độ khoa học, công nghệ, kinh nghiệm sản xuất hay để cơ cấu lại ngành nghề sản xuất, liên kết giữa 4 nhà để phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng giá trị hàng hóa và thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời tích lũy nguồn vốn để phục vụ cho xây dựng phát triển các lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, huyện Tân Kỳ, xã Nghĩa Đồng thường xuyên chăm lo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị, các đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh để tập hợp, động viên đông đảo nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước tặng quà thương binh 2/4 tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước tặng quà thương binh 2/4 Hồ Văn Thọ tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ảnh Đức Anh

Chia sẻ những khó khăn trước mắt của xã Nghĩa Đồng, Chủ tịch nước tặng địa phương này công trình nhà ăn bán trú trường mầm non với quy mô 500 cháu và giao cho lãnh đạo tỉnh và huyện đôn đốc triển khai thực hiện và bàn giao cho xã theo phương thức chìa khóa trao tay.

Tại xã Nghĩa Đồng, đồng chí Trần Đại Quang thăm mô hình hình nuôi bò sữa của gia đình ông Ngô Xuân Ngoạn với quy mô 70 con cho thu nhập hơn 2 tỷ/năm.

Chủ tịch nước và đoàn thăm trại bò ở Nghĩa Đồng. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước và đoàn thăm trại nuôi bò sữa của ông Ngô Xuân Ngoạn, xã Nghĩa Đồng. Ảnh Đức Anh

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Hồ Văn Thọ, thương binh hạng 2/4 tại xã Nghĩa Đồng và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách của các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ.

Thành Duy

Clip: Thành Duy - Đức Anh

Tin mới