Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị kiểm điểm tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Chi bộ khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cần quyết liệt thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Báo cáo của đồng chí Hoàng Công Hòa - Bí thư Chi bộ Khối 4, phường Nghi Thủy cho biết: Chi bộ hiện có 23 đảng viên, là một trong những chi bộ được thành lập đầu tiên của thị trấn Cửa Lò trước đây. Đặc biệt, đây là nôi đào tạo cán bộ cho phường Nghi Thủy và thị xã Cửa Lò.

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chi bộ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khai thác thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đánh bắt và khai thác chế biến hải sản, đi đầu trong mọi phong trào của phường Nghi Thủy và nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chiều 12/4, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa 12) tại chi bộ Khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Dự Hội nghị có đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng dự.

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, với tinh thần dân chủ, tập thể chi bộ, chi ủy và các cá nhân trong Chi bộ đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, nhận diện theo 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) .

Theo đó, tập thể chi bộ nhận diện 5 biểu hiện, chi ủy nhận diện 6 biểu hiện trong suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở đó, các đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: Chi bộ khối 4, phường Nghi Thủy cần quyết liệt xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chi bộ khối 4, phường Nghi Thủy quyết liệt xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm. Ảnh Thanh Lê.

Góp ý vào báo cáo kiểm điểm của chi ủy, chi bộ, một số tồn tại đã được các đảng viên phân tích làm rõ như: Do đặc thù nghề biển nên việc sinh hoạt chi bộ vẫn chưa đúng định kỳ, một số đảng viên còn vắng trong các buổi sinh hoạt Đảng; vẫn còn một số đảng viên còn uống rượu buổi trưa, sa vào tệ nạn đánh bạc, chưa lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt dọn vệ sinh môi trường…

Trên cơ sở nhận diện rõ những tồn tại, khuyết điểm, Chi bộ đã thống nhất và đề ra các giải pháp khắc phục cho tập thể và từng cá nhân.

Khai thác chế biến hải sản, phát triển du lịch dịch vụ là thế mạnh phát triển kinh tế của khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh Thanh Lê
Khai thác chế biến hải sản, phát triển du lịch dịch vụ là thế mạnh phát triển kinh tế của khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao về tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của các đảng viên trong chi bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng yêu cầu trong thời gian tới, chi bộ cần quyết liệt xây dựng kế hoạch và giải pháp để khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.

Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tập trung lãnh đạo địa phương hoàn thành phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng thế mạnh của khối là khai thác, chế biến hải sản và các dịch vụ du lịch.

                                                                       Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới