Phối hợp tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 'Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, đoàn công tác tỉnh Sơn La làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất một số nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017".

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Làm việc với tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và đoàn công tác đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thống nhất một số nội dung về kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan hướng tới Lễ kỷ niệm 55 thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, kỷ niệm 55 thành lập quan hệ ngoại giao (18/7/1977 - 18/7/2017) tỉnh Sơn La được giao tổ chức 3 hoạt động gồm: Ngày hội du lịch - văn hóa - thể thao vùng biên giới Việt Nam - Lào; khánh thành Khu di tích lịch sử Việt Nam - Lào tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Hội thảo kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp của các tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất một số nội dung tổ chức cũng như việc trình, đề nghị khen thưởng và trao tặng Huân chương cho tập thể, cá nhân của các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Lễ buộc chỉ cổ tay Tết Bunpimay tổ chức tại Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu
Lễ buộc chỉ cổ tay Tết Bunpimay tổ chức tại Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu

Nhất trí thống nhất các nội dung liên quan nhằm tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào diễn ra thành công tốt đẹp; góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, giữa các tỉnh nước bạn Lào và Việt Nam có chung đường biên giới ngày càng bền chặt.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới