Khai mạc Hội nghị trung ương 5

Hội nghị Trung ương 5 khai mạc sáng nay (5/5) dự kiến kéo dài tới ngày 11/5 với nội dung trọng tâm là kinh tế. 

Quang cảnh hội nghị Trung ương 4, khóa XII
Quang cảnh hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Cụ thể Trung ương sẽ bàn thảo phương hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra sẽ quyết nghị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 26/4 “đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật” đối với ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh - vì ông Thăng “chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí trong giai đoạn 2009-2011”.

Các chuyên gia kinh tế bày tỏ sự trông đợi ở nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân lần này. Ông Đào Huy Giám - Tổng Thư ký Diễn đàn kinh tế tư nhân, nói: “Tôi hiểu trong Hội nghị Trung ương 5, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình những nội dung nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân lớn hơn nhiều, có vị thế cao hơn trong việc đóng góp cho nền kinh tế. Gắn với đó là các cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại... Trong đó, đặc biệt chú trọng vào hỗ trợ thông tin, cần có cơ quan chuyên trách để kết nối thông tin bên ngoài, công nghệ, cũng như thị trường, bán hàng, giúp doanh nghiệp tham gia vào chuỗi phân phối quốc tế”.

Theo ông Giám, muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, phải xây dựng môi trường và nâng đỡ doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay doanh nghiệp tư nhân không được bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước trong tiếp cận nguồn vốn, đất đai... “Do đó phải đối xử bình đẳng bắt nguồn từ nhận thức, sau khi công nhận kinh tế tư nhân có vai trò chủ lực thì các cấp, ngành cần có bước đi, triển khai thực hiện để tạo điều kiện bình đẳng cho kinh tế tư nhân, khuyến khích khu vực này phát triển” - ông Giám 
nhấn mạnh.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới