Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Liên Hợp (Quỳ Hợp)

(Baonghean.vn) - Tại buổi tiếp xúc cử tri đã nêu 13 ý kiến với 29 nhóm vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Chiều 28/6, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Phan Đình Trạc - Uỷ viên TW Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Liên Hợp và đại diện lãnh đạo các xã Châu Lộc, Châu Hồng và Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Liên Hợp đã báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm của xã.

Thay mặt đoàn đại biểu, ông Moong Văn Tình đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội Khóa XIV. Cử tri xã Liên Hợp và đại diện cử tri 3 xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Quốc hội khóa XIV đã thông qua.

Ông Phan Đình Trạc tiếp thu giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thu Hường
Ông Phan Đình Trạc tiếp thu giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thu Hường

Tại buổi tiếp xúc đã có 13 ý kiến với 29 nhóm vấn đề cần quan tâm giải quyết, chẳng hạn như: cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Bản Quắn, xã Liên Hợp; đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục đầu tư làm hoàn thiện tuyến đường liên xã Liên Hợp, Châu Lộc hiện còn 800 m chưa được thi công, nhiều đoạn đã bị hư hỏng nặng do xe chở đá lưu thông trên tuyến đường quá nhiều; chế độ chính sách sau khi xã Liên Hợp không còn thuộc diện xã 135.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị khi xét tuyển con em vào làm việc tại xã cần ưu tiên là con em địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đường điện cho cử tri xóm Quắn hiện chưa có điện sinh hoạt, khắc phục chậm trễ trong chế độ mai táng phí và chế độ cho cựu TNXP, quan tâm nâng chế độ phụ cấp cho các xóm bản và các đoàn thể,…

Các đại biểu Quốc hội trao quà động viên 10 hộ nghèo của xã Liên Hợp. Ảnh: Thu Hường
Các đại biểu Quốc hội trao quà động viên 10 hộ nghèo của xã Liên Hợp. Ảnh: Thu Hường

Những ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện Quỳ Hợp giải trình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, ông Phan Đình Trạc đã giải đáp đồng thời tổng hợp báo cáo, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian tới.

Thu Hường

Đài Quỳ Hợp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới