Triển khai dự án hạ tầng đô thị gần 32 triệu Euro tại Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn)- Sáng 14/6, UBND tỉnh có cuộc làm việc với Cơ quan phát triển Pháp AFD về dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực thị xã Hoàng Mai.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Về phía đại diện Cơ quan AFD có ông Olivier Gilard -Trưởng đại diện dự án nước và vệ sinh môi trường của AFD tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và thị xã Hoàng Mai.

Đặt vấn đề với đại diện cơ quan AFD Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho biết Thị xã Hoàng Mai được thành lập năm ngày 3 tháng 4 năm 2013 trên cơ sở chia tách 10 xã của huyện Quỳnh Lưu. Cơ sở hạ tầng nói chung của thị xã còn nhiều yếu kém.

Đáng chú ý, thị xã Hoàng Mai nằm trong vùng ngập lụt và thực tiễn đã xảy ra nhiều trận ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống và sinh mạng của người dân, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A - huyết mạnh giao thông của cả nước. Là đô thị ven biển, thị xã Hoàng Mai cũng đang đối mặt với những thách thức do biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền mong muốn cơ quan AFD hợp tác, hỗ trợ tỉnh triển khai dự án. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền mong muốn cơ quan AFD hợp tác, hỗ trợ tỉnh triển khai dự án. Ảnh: Mai Hoa

Trước vấn đề đó, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã có sự quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư phát triển đối với thị xã Hoàng Mai cả trước mắt lẫn lâu dài. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực hạn chế, nhiều nhu cầu về hạ tầng của thị xã, thúc đẩy sự phát triển khó có thể được giải quyết cùng một lúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất tổ chức AFD ủng hộ thị xã Hoàng Mai triển khai dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, bao gồm hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nguồn lực và các điều kiện vận hành của dự án, để đảm bảo dự án phát huy hiệu quả lâu dài đối với thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền cũng cam kết sẽ chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan nhằm xúc tiến các bước, triển khai thực hiện dự án một cách sớm nhất.

Ông Olivier Gilard – Trưởng đại diện dự án nước và vệ sinh môi trường của AFD tại Việt Nam đồng tình cao với chủ trương triển khai dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực thị xã Hoàng Mai của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Ông Olivier Gilard - Trưởng đại diện dự án nước và vệ sinh môi trường của AFD tại Việt Nam đồng tình cao với chủ trương triển khai dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Olivier Gilard - Trưởng đại diện dự án nước và vệ sinh môi trường của AFD tại Việt Nam đồng tình cao với chủ trương của tỉnh về việc triển khai dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực thị xã Hoàng Mai.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực thị xã Hoàng Mai có tổng mức đầu tư 31,92 triệu EUR, trong đó vốn ODA là 24,72 triệu EUR và vốn đối ứng 7,20 triệu EUR. Dự án có 3 hợp phần, gồm hợp phần cải thiện vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng đô thị; hợp phần chống ngập lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu; hợp phần quản lý vận hành và cảnh báo thiên tai.

Thời gian thi công, dự kiến trong 2 năm, bắt đầu tháng 5/2018 sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và năm 2020 sẽ nghiêm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đồng thời, ông Gilard hứa trên cơ sở đánh giá rõ thực trạng, sẽ xúc tiến các bước, đưa ra những dự báo sát, từ đó hoàn thiện các giải pháp để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững cho dự án cũng như hoàn thiện cơ chế điều hành, quản lý sau này, đảm bảo mục tiêu dự án đề ra, đồng thời quản lý, vận hành tốt khi dự án đi vào hoạt động.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới