Đại biểu HĐND tỉnh: Xây dựng các mô hình nông nghiệp tránh cung vượt quá cầu

(Baonghean.vn)- Xây dựng mô hình nông nghiệp cần có định hướng thị trường để mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, tránh cung vượt quá cầu là nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh tập tổ 4 tập trung thảo luận.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông phản ánh: Việc phát triển nông nghiệp cần sự quan tâm của ngành nông nghiệp từ trung ương, tỉnh đến huyện, nhất là trong vấn đề tạo cơ chế trong xây dựng mô hình. Bên cạnh đó cũng cần đánh giá lại việc xây dựng các sản phẩm và hiệu quả xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp. Tránh tình trạng cung vượt quá cầu, nông sản rớt giá, người dân bán tháo, bán chạy thì lại kêu gọi giải cứu.

Đại biểu Nguyễn Đình Hùng- Bí thư Huyện ủy Con Cuông đề nghị cần chấm dứt những mô hình kinh tế nông nghiệp không có hiệu quả.
Đại biểu Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông đề nghị cần chấm dứt những mô hình kinh tế nông nghiệp không có hiệu quả. Ảnh: Thanh Lê
Tổ thảo luận số 4 gồm đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và huyện Con Cuông do đồng chí  Võ Thị Minh  Sinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Hùng dẫn chứng, trước đây mô hình cây hành tăm được trồng ở huyện Anh Sơn thu lãi 100 triệu đồng/ha. Sau đó, hành tăm được bà con Đô Lương, Nghi Lộc trồng ồ ạt, đến khi giá hành tăm quá rẻ các cấp, các ngành vận động "giải cứu" hành tăm. Hay ở huyện Con Cuông có cây mây và cây đinh lăng hàng chục năm không hiệu quả, cần chấm dứt các mô hình này để xây dựng mô hình nông nghiệp phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Lại Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn kiến nghị: Cần đẩy nhanh dự án chậm tiến độ trong lĩnh vực nông nghiệp. Bà Liên dẫn chứng huyện Nghĩa Đàn có 113 ha đất của các nông trường thực hiện dự án TH, đến nay mới đền bù được 12 ha. Người dân kiến nghị  còn 101 ha còn lại, dự án có thu hồi hay không để nhân dân đầu tư sản xuất?

Đại biểu Liên, huyện Nghĩa Đàn phản ánh: Tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp còn chậm. Ảnh Thanh Lê
Đại biểu Lại Thị Bích Liên, huyện Nghĩa Đàn phản ánh: Tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp còn chậm. Ảnh: Thanh Lê

Bà Liên còn phản ánh thực trạng về chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp giải ngân chậm, nhiều thủ tục không đúng quy trình làm ảnh hưởng đến niềm tin của nông dân đối với Nhà nước.

Đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND rỉ
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, ý kiến các đại biểu tập trung phản ánh về tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn ồ ạt, chưa tính đến hiệu quả kinh tế. Vấn đề xây dựng thương hiệu, sản phẩm phục vụ sau du lịch để ngành du lịch phát triển bền vững còn hạn chế. Các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát hàng nhái, hàng giả, đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xử lý hình sự. Kết quả xử lý sự cố vỡ bùn đập tại Quỳ Hợp, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, vướng mắc trong thực hiện quy định về thu phí và lệ phí…

Mô hình cây đinh lăng
Cây đinh lăng "chết yểu" ở huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu

Trả lời các kiến nghị của các đại biểu, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, về dự án nông nghiệp tại Nghĩa Đàn, Tập đoàn TH cam kết triển khai dự án này.

Về sự cố vỡ đập ở Quỳ Hợp, liên quan đến giấy phép của Bộ TN&MT hiện công an huyện Quỳ Hợp, Sở TN&MT và Bộ TN&MT đang thống nhất kết quả để công bố. Sở nhận thấy rằng tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và đang chỉ đạo thành lập tổ rà soát đôn đốc gắn trách nhiệm các đơn vị tư vấn và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận phiên thảo luận tổ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời khẳng định các ý kiến sẽ được HĐND tiếp thu, tổng hợp đầy đủ  và sẽ tiếp tục được đưa ra tại phiên thảo luận tại hội trường ngày mai để làm rõ nội dung cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới