Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng quà gia đình chính sách tại Nam Đàn, Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách tại 2 huyện Nam Đàn và Thanh Chương.

Cùng đi có Phó Giám đốc Sở LĐ-TB & XH – Vi Ngọc Quỳnh và lãnh đạo 2 huyện Nam Đàn, Thanh Chương.

Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4 Nguyễn Văn Lý ở xóm 4, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Tại huyện Nam Đàn, đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các thương binh 1/4: Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Quốc Vinh, cùng ở xóm 4, xã Nam Giang; Nguyễn Văn Đàn ở xóm Mậu 3, xã Kim Liên; Nguyễn Thành Chiến ở xóm 6, xã Nam Anh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác rất vui mừng trước ý chí nỗ lực vươn lên, vượt qua bệnh tật ốm đau do những di chứng chiến tranh để lại, “tàn nhưng không phế” của các thương binh nặng để cùng gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành, đưa cuộc sống của gia đình cao hơn mức bình quân trong cộng đồng.

Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4 - Nguyễn Văn Đàn  ở xóm Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa
Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác vui mừng phấn khởi trước nỗ lực vươn lên để có cuộc sống sung túc của gia đình thương binh 1/4 - Nguyễn Thành Chiến ở xóm 6, xã Nam Anh. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn các thương binh và gia đình các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tính gương mẫu trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Bác trở thành huyện nông thôn mới.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã đến huyện Thanh Chương thăm, tặng quà cho thương binh 4/4, bị bắt và tù đày ở Côn Đảo 6 năm, ông Bùi Văn Dũng ở xóm Yên Hồng, xã Thanh Yên; bà Nguyễn Thị Năm, mẹ liệt sỹ Phạm Đức Hiền ở thôn 3, xã Thanh Thịnh; bà Trần Thị Nhung, vợ liệt sỹ Phạm Ngọc Nhu ở xóm Luân Hòa, xã Đồng Văn.

Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4 - Bùi Văn Dũng ở xóm Yên Hồng, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho bà Nguyễn Thị Năm, mẹ liệt sỹ Phạm Đức Hiền ở thôn 3, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Đông chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho thương binh 1/4. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà cho bà Trần Thị Nhung, vợ liệt sỹ Phạm Ngọc Nhu  ở xóm Luân Hòa, xã Đồng Văn. Ảnh: Mai Hoa

Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác của tỉnh và huyện Thanh Chương, đồng chí Lê Hồng Vinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các gia đình chính sách và người có công. Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn những người mẹ, người vợ có chồng, con là anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu và cảm ơn các thương binh để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường để giành lại  độc lập, tự do và hòa bình đất nước hôm nay.

Đồng chí mong muốn các thương binh, gia đình liệt sỹ tiếp tục gương mẫu, động viên con cháu và cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho quê hương.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới