Hình ảnh Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

Quan chức, nhân dân Campuchia cùng đại diện cộng đồng kiều bào Việt Nam chào đón Tổng Bí thư tại sân bay Pochentong, thủ đô Phnom Penh.

Sáng 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.
Sáng 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân đón Tổng Bí thư tại sân bay.
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân đón Tổng Bí thư tại sân bay.
 
Đón Tổng Bí thư tại sân bay, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, cán bộ Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.
Đón Tổng Bí thư tại sân bay, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, cán bộ Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.
 
Sân bay Quốc tế Pochentong rực rỡ hoa và quốc kỳ Việt Nam và Campuchia.
Sân bay Quốc tế Pochentong rực rỡ hoa và quốc kỳ Việt Nam và Campuchia.
Hai tấm hình chân dung cỡ lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni được treo trang trọng tại sân bay.
Hai tấm hình chân dung cỡ lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni được treo trang trọng tại sân bay.
Tổng Bí thư thân mật bắt tay, vẫy chào, các tầng lớp nhân dân Campuchia, kiều bào
Tổng Bí thư thân mật bắt tay, vẫy chào, các tầng lớp nhân dân Campuchia, kiều bào
Chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp quan trọng để hai bên nhìn lại chặng đường lịch sử quan hệ 50 năm qua và mở ra một thời kỳ mới
Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp quan trọng để hai bên nhìn lại chặng đường lịch sử quan hệ 50 năm qua và mở ra một thời kỳ mới
Chuyến thăm nhằm khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia.
Chuyến thăm nhằm khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia.
Bà con Việt kiều đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Hoàng cung
Bà con Việt kiều đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Hoàng cung
Theo chương trình, sau khi đến thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự lễ đón chính thức của Quốc vương Norodom Sihamoni và có cuộc hội đàm với Quốc vương.
Theo chương trình, sau khi đến thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự lễ đón chính thức của Quốc vương Norodom Sihamoni và có cuộc hội đàm với Quốc vương.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới