Giám sát chặt việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

(Baonghean.vn) - Chú trọng các công việc sau kiểm tra, thường xuyên giám sát quá trình thực hiện các kết luận là một trong những kinh nghiệm được UBKT Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ với Ban Kiểm tra Trung ương Lào.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Chiều 25/8, đoàn công tác cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Xúc-khăm-phết Hương-bút-xi - Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào làm trưởng đoàn có buổi tọa đàm với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Nghệ An để trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát và công tác thanh tra. Tham dự tọa đàm, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông giới thiệu với đoàn công tác một số nét khái quát về đặc điểm, tình hình của tỉnh Nghệ An cũng như kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh bạn của nước CHDCND Lào.

Thời gian qua, Nghệ An đã duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới: Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn cũng như một số tỉnh khác có quan hệ hợp tác truyền thống như Savẳnnakhệt, Khăm Muộn và Viêng Chăn.

Trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển kinh tế cửa khẩu, giáo dục - đào tạo, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, phân giới - cắm mốc, phối hợp tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào,… đều đạt nhiều kết quả khả quan, đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thông báo với đoàn công tác kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh bạn của Lào thời gian qua. Ảnh: Thu Giang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thông báo với đoàn công tác kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh bạn của Lào thời gian qua. Ảnh: Thu Giang

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Nghệ An sang thị trường Lào năm 2016 ước đạt 77,81 triệu USD. Tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại Nậm Cắn, tạo điều kiện giao thương, mua bán ở vùng biên giữa các tỉnh kết nghĩa. Trong năm học 2016-2017, Nghệ An tiếp nhận đào tạo giúp 6 tỉnh bạn 164 cán bộ, học sinh, sinh viên, nâng tổng số cán bộ, học sinh, sinh viên tỉnh đào tạo cho nước CHDCND Lào lên 632 người.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhận xét: “Mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các tỉnh bạn của Lào khá toàn diện và sâu sắc, từ công tác xây dựng Đảng tới xây dựng hệ thống chính trị, từ hợp tác kinh tế đến văn hóa, cho tới công tác bồi dưỡng, đào tạo của 2 bên, tất cả đều dựa trên tinh thần vô tư, trong sáng, thủy chung, giúp bạn như giúp mình, nhằm mục đích cả 2 dân tộc Việt Nam và Lào đều phát triển hạnh phúc, thịnh vượng”.

“Mong rằng các đại biểu sẽ là những sứ giả kiên định phát triển tình hữu nghị keo sơn Việt - Lào - tình hữu nghị có một không hai trên thế giới này”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn, đồng thời cam kết Nghệ An sẽ hỗ trợ để 2 bên tiếp tục tiến hành các hoạt động hợp tác tác bền chặt, cụ thể, thường xuyên trong thời gian tới.

Đồng chí Xúc-khăm-phết Hương-bút-xi - Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Xúc-khăm-phết Hương-bút-xi - Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Trao đổi với các thành viên trong đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Lào, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An Lê Hồng Vinh nêu bật những kinh nghiệm rút ra trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng như: tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kiểm tra, giám sát, thanh tra phải thực hiện thường xuyên, phải phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm;…

Các đại biểu cũng tìm hiểu kinh nghiệm của Nghệ An trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng, tăng cường hiểu biết và tạo nền móng cho việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và công tác thanh tra giữa Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tỉnh Nghệ An.   

Cảm ơn những chia sẻ quý báu từ phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Xúc-khăm-phết Hương-bút-xi cho biết sẽ tiếp thu, tham khảo và vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm này vào thực tiễn công việc tại Lào. Đồng chí cũng mong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giữa Lào với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng ngày càng chặt chẽ và sâu sắc./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới