Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Nay Pyi Twa, Myanmar.

Trưa 24/8 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước CHLB Myanmar đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nay Pyi Twa.
Trưa 24/8 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước CHLB Myanmar đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nay Pyi Twa.
Ra sân bay đón Đoàn có Bộ trưởng Bộ Giao thông và Viễn thông U Than Sin Maung, Thứ trưởng  Bộ Ngoại giao U Kyan Zeyar và một số quan chức chính phủ Myanmar. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương và cán bộ nhân viên Đại sứ quán. (Ảnh: TTXVN)
Ra sân bay đón Đoàn có Bộ trưởng Bộ Giao thông và Viễn thông U Than Sin Maung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao U Kyan Zeyar và một số quan chức chính phủ Myanmar. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Ảnh: TTXVN.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Myanmar đang bước sang thời kỳ phát triển mới. Đây sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo hai bên đi sâu trao đổi, thống nhất các định hướng chiến lược, tạo dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm Myanmar lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì các chuyến thăm cấp cao cũng như trao đổi đoàn các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển nhanh chóng, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai bên. Ảnh: TTXVN.
Đây cũng là chuyến thăm của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1997.(Ảnh: TTXVN)
Đây cũng là chuyến thăm của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1997.Ảnh: TTXVN.
Chuyến thăm Myanmar lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển; khẳng định chính sách Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN.
Chuyến thăm Myanmar lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển; khẳng định chính sách Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN.
Theo chương trình, chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.
Theo chương trình, chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  dự lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới