Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 22/8, Thủ tướng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 22-24/8, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phần đoàn chính thức gồm có: ngài Binali Yıldırım, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ; ông Mehmet Simsek, Phó Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ; ông Recep Akdag, Phó Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ; ông Faruk Ozlu, Bộ trưởng Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ; ông Nihat Zeybekci, Bộ trưởng Kinh tế; ông Bulent Tufenkci, Bộ trưởng Hải quan và Thương mại.

Tham gia đoàn có ông Akif Ayhan, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội; ông Ahmet Yıldız, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kerim Uras, Cố vấn trưởng cho Thủ tướng về Ngoại giao; ông Sinan Ulker, Cố vấn Thủ tướng.

Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, sinh ngày 20/12/1955, tại tỉnh Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ; học vấn Thạc sỹ, Trường Hàng hải thuộc Đại học Kỹ thuật Istanbul.

Tháng 11/2002 đến nay, ông là đại biểu Quốc hội. Tháng 11/2002 đến tháng 12/2013, ông là Bộ trưởng Bộ Vận tải. Tháng 11/2015 đến tháng 5/2016, ông là Bộ trưởng Bộ Vận tải, Hàng hải và Thông tin. Tháng 5/2015 đến tháng 5/2017, ông là Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển. Tháng 5/2016 đến nay, ông là Thủ tướng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 5/2017 đến nay, ông là Chủ tịch nhóm Nghị sỹ của Đảng Công lý và Phát triển.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nhằm phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Chuyến thăm còn là dịp hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực khác; trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

Theo Vietnamplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới