Xuất hiện bài viết nêu vấn đề mới về xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết trong tháng 8/2017 đã xuất hiện một số bài viết nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trên Báo Nghệ An, Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân,…

Quang cảnh buổi giao ban. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh buổi giao ban. Ảnh: Thu Giang

Sáng 6/9, các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, và Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2017.

Trong tháng 8/2017, nhiều hoạt động thời sự - chính trị nổi bật đã được các cơ quan báo chí đưa tin đậm nét như: lãnh đạo nước bạn Lào; bộ, ban, ngành thăm và làm việc tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào), chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An của đoàn xúc tiến đầu tư Đức và Nhật Bản, Diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017…

Báo, đài cũng tập trung tuyên truyền một số sự kiện diễn ra trong tháng như 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, 50 năm ngày thành lập ASEAN, 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh,… với nhiều tin bài dày dặn, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đài phản ánh các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giới thiệu nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện một số bài viết nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng như “Khi cựu chiến binh là thủ lĩnh cấp ủy”, “Gây dựng nhân tố có sức dẫn dắt, lan tỏa thành phong trào” (Báo Nghệ An), Đối thoại để giải tỏa bức xúc (Đại biểu nhân dân), “‘Ươm mầm’ tương lai cho đồng bào Đan Lai” (Quân đội nhân dân),…

Đặc biệt, Báo Nghệ An, Đài PT&TH Nghệ An đã có nhiều chuyên mục, chuyên đề về cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, những giải pháp nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn tiếp tục phát huy tốt chức năng phản biện, giám sát xã hội. Nhiều vấn đề sai phạm, bất cập trong xây dựng, cải tạo các công trình, dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân được báo chí phát hiện, phản ánh, tạo dư luận và được các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, một số nội dung theo định hướng tuyên truyền đã được quán triệt tại Giao ban báo chí vẫn chưa được một số cơ quan báo chí quan tâm thực hiện; các tác phẩm tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” lần thứ 2, nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, du lịch Cửa Lò năm 2017 còn ít.

Tại hội nghị, có 10 lượt ý kiến của đại diện các cơ quan, báo chí đề nghị cần có quy định cụ thể về thời gian người phát ngôn trả lời báo chí; giải quyết vấn nạn xe quá tải lưu thông qua địa bàn tỉnh; tình trạng chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) hiệu quả; cần có cơ chế kiểm soát trong chấm giải các cuộc thi báo chí; cần trị tận gốc tình trạng lấn chiếm lòng lề đường;...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại cuộc giao ban, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nêu định hướng tuyên truyền trong tháng 9/2017, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

Người đứng đầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng qua, các biện pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về phát triển kinh tế, ổn định xã hội những tháng cuối năm; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới