Cử tri kiến nghị cần quan tâm chế độ trực trưa cho giáo viên mầm non

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, các đại biểu Quốc hội khóa XIV Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.

Cùng đi có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Con Cuông có các ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy; Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri Vi Hồng Cư ở bảnTổng Tờ kiến nghị các cấp ngành quan tâm tu sửa tuyến đường Đôn Phục - Cam Lâm, đặc biệt là 6km qua bản Tổng Tờ. Cử tri Lương Văn Mai, bản Xiềng cho biết bản có 200 hộ dân hiện có một thôn tách sang bên khe đối diện nhưng hiện chưa có cầu qua khe; đập tạm Mai Luông đã bị xói lở nhiều cần tu sửa kip thời.

Ông Vi Xuân Thịnh bản Hồng Thắng thì cho hay tuyến đường Bồng Khê - Bình Chuẩn còn một số đoạn chưa tu sửa xong gây khó khăn cho đi lại của người dân; hệ thống dây diện không đảm bảo an toàn và bản hiện thiếu xi măng để làm đường giao thông nội bản.

Nhiều cử tri trên địa bàn xã Đôn Phục bày tỏ băn khoăn về quy định chỉ chi trả kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng cho đối tượng là hộ nghèo là chưa hợp lý. Cử tri Vi Thị Thế ở bản Phục phản ánh tình trạng xói lở bờ sông đoạn qua bản Phục ngày càng đáng lo ngại; chính sách hỗ trợ kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng không nên chỉ chi trả cho đối tượng hộ nghèo vùng 135; đề nghị ngân hàng chính sách tăng mức cho vay đối với hộ nghèo; giảm mức tuổi quy định xuống 75 đối với người cao tuổi.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc CÔng an tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri xã Đôn Phục, huyện COn Cuông. Ảnh: Hoài Thu
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri xã Đôn Phục, huyện Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Tình trạng sâu bệnh trên cây trồng nhiều, tuy người dân đã cố gắng phòng trừ nhưng vẫn bị thiệt hại cũng được cử tri Vi Thị Thế và Vi Xuân Hoàng ở bản Hồng Điện phản ánh. Ông Hoàng cũng kiến nghị thêm về vấn đề đập nước Hồng Thắng đã xuống cấp ảnh hưởng đến tưới tiêu cho một số bản; đề nghị tăng số lượng người được đi cai nghiện.

Cử tri xã Đôn Phục cũng phản ánh mốt số trường hợp cựu thanh niên xung phong, mẹ liệt sỹ chưa được nhận chế độ chính sách; hỗ trợ chế độ trực trưa cho giáo viên mầm non.

Đại biểu trả lời cụ thể, rõ ràng

Trước những kiến nghị của cử tri, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, ông Lô Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có những trả lời, giải trình từng nội dung cụ thể.

Ông Lô Văn Thảo -  Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện và các ngành sẽ đánh giá, rà soát lại thực trạng, tình hình khoanh nuôi bảo vệ rừng cũng như tình trạng sâu bệnh trên cây lúa trên địa bàn huyện để có biện pháp giải quyết thấu đáo.

Việc xử lý khắc phục các kênh mương, hồ đập bị hư hỏng sau bão, lũ, ông Thảo cho biết huyện cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục những điểm bị ảnh hưởng. Việc tu sửa tuyến đường Đôn Phục - Cam Lâm, Bồng Khê - Bình Chuẩn hiện đang chờ kinh phí triển khai; các cầu cứng tại các thôn bản, ông Thảo cho biết Chính phủ đã có chủ trương sử dụng kinh phí từ quỹ bảo trì đường bộ để thực hiện, nhưng hiện nay đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính.

Cử tri xã Đôn Phục phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri xã Đôn Phục phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu ý kiến của cử tri xã Đôn Phục về 3 nội dung liên quan đến chi trả kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng; hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ chính sách và hạ tuổi quy định đối với người cao tuổi để kiến nghị lên Quốc hội xem xét giải quyết. Đối với đề nghị hỗ trợ chế độ trực trưa cho giáo viên mầm non, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu khẳng định không nên lạm dụng xã hội hóa giáo dục. Trong kỳ họp sắp tới của Quốc hội, các đại biểu của tỉnh Nghệ An cũng sẽ kiến nghị vấn đề này.

Bày tỏ sự tin tưởng nỗ lực cố gắng vươn lên làm giàu của người dân Đôn Phục, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị chính quyền các cấp tăng cường hỗ trợ bà con yên tâm làm ăn. Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh việc Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, những trường hợp vi phạm về khai thác lâm sản sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, trước khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, ông Lê Quang Huy -  Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; tổng hợp tình hình nắm bắt, xử lý các kiến nghị của cử tri huyện Con Cuông tại các buổi tiếp xúc cử tri thời gian trước./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới