Đại sứ Ba Lan quan tâm cơ hội hợp tác về kinh tế, giáo dục và y tế với Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2018, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và 100 năm Quốc khánh Ba Lan, với kinh phí hỗ trợ từ Đại sứ quán Ba Lan.

Chiều 24/10, đoàn công tác do bà Barbara Szymanowska - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam dẫn đầu có buổi tọa đàm với Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Nghệ An. Ảnh: T.G
Chiều 24/10, đoàn công tác do bà Barbara Szymanowska - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam dẫn đầu có buổi tọa đàm với Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Nghệ An. Ảnh: T.G

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt thành của chính quyền và nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong suốt gần 40 năm qua.

“Mong Đại sứ quan tâm vận động tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giúp quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An đến với đất nước Ba Lan cũng như tạo điều kiện để người dân Nghệ An hiểu biết về đất nước và con người Ba Lan nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông. Ảnh: T.G
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà . Ảnh: T.G

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kỳ vọng thời gian tới 2 bên sẽ cùng đưa hợp tác song phương lên các cấp độ cao hơn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,…

Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1978, sớm hơn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan 5 năm do nhu cầu khách quan. Lúc bấy giờ, Chính phủ Ba Lan giúp đỡ Nghệ An xây dựng Bệnh viện hữu nghị đa khoa của tỉnh, có nhiều cán bộ và chuyên gia Ba Lan cùng hợp tác làm việc với cán bộ và nhân dân Nghệ An.

Vui mừng trước sự phát triển và đổi thay nhanh chóng của tỉnh Nghệ An, bà Barbara Szymanowska nhấn mạnh những thành quả hợp tác vừa qua là sự khích lệ để Chính phủ Ba Lan tiếp tục hỗ trợ cho Nghệ An, qua đó góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Bà Barbaba đại sứ Ba Lan. Ảnh: M.N
Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ những thông tin hữu ích về các cơ hội hợp tác kinh tế, giáo dục, và y tế. Ảnh: M.N

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan cũng bày tỏ ý định hỗ trợ kinh phí để Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và 100 năm Quốc khánh Ba Lan vào năm 2018.

Tại buổi tọa đàm, đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An liên quan đến các nội dung như: hỗ trợ cấp học bổng để tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch;…

Hai bên hi vọng đẩy mạnh hợp tác với nhau trên mọi lĩnh vực. Ảnh: T.G
Hai bên hy vọng đẩy mạnh hợp tác với nhau trên mọi lĩnh vực. Ảnh: M.N


Thu Giang - Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới