Lâm Đồng sẽ hỗ trợ Nghệ An phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

» Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Chiều 5/10, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về nội dung, cách thức xây dựng, triển khai thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được hình thành tại Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (CNC) của tỉnh Lâm Đồng được triển khai từ năm 2004. Với nhiều chủ trương, chính sách, đặc biệt Lâm Đồng đã ban hành 1 chương trình và 2 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trải qua 13 năm, Lâm Đồng đã trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, diện tích nông nghiệp áp dụng công nghệ cao đạt 50.000 ha, chiếm 17% diện tích canh tác; doanh thu bình quân trên diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh dạt 150 triệu/ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT, KH&CN, UBND TP. Đà Lạt.

Trong đó diện tích rau ứng dụng CNC đạt 400 -500 triệu đồng/ha/năm, cá biệt rau thuỷ canh đạt 8 -9 tỷ đồng/ha/năm; hoa đạt 800 triệu – 1,2 tỷ đồng/ha/năm, chè chất lượng cao đạt 250 triệu đồng/ha/năm; cà phê đạt 240 triệu đồng/ha/năm.

Lâm Đồng đã thu hút được 77 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư đạt hơn 266,3 triệu USD.

Đến nay, Lâm Đồng đã có 19 sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu chứng nhận và 8 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Với sự hỗ trợ của JICA, Lâm Đồng đã hoàn thành việc xây dựng và đăng ký thương hiệu “Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gồm những sản phẩm chính: rau, hoa, cà phê arabia và du lịch canh nông với tổng kính phí 500.000 USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết, trong quá trình thực hiện, Lâm Đồng đã tích tụ đất đai theo theo hình thức quy hoạch các khu, các vùng liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp.

Một điểm rất quan trọng là nguồn nhân lực để ứng dụng CNC vào nông nghiệp chính. Tỉnh Lâm Đồng tiến hành đào tạo nguồn nhân lực theo 3 nhóm. Đó là cán bộ quản lý, các bộ trực tiếp triển khai để họ nắm công nghệ và chỉ đạo sản xuất, doanh nghiệp và người nông dân.

“Nông dân được đưa đi đào tạo trong nước và nước ngoài ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Mỗi lần, chúng tôi cử đi 18 -20 nông dân” – đồng chí Phạm S cho biết, đồng thời nhấn mạnh phương châm tổ chức sản xuất là: lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, lấy nông dân làm chủ thể, lấy khoa học công nghệ làm then chốt, và tổ chức liên minh sản xuất.

Trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh cho thu nhập
Trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh cho thu nhập 8 -9 tỷ đồng/ha/năm ở Lâm Đồng. Ảnh: Thành Duy
Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ảnh: Thành Duy
Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ Nghệ An phát triển công nghệ cao và giao các cơ quan chuyên môn bàn bạc cụ thể; đồng thời đề nghị hai tỉnh trao đổi các nội dung khác để tiến tới ký kết biên bản hợp tác toàn diện trong thời gian tới nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa Lâm Đồng và Nghệ An.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết, sắp tới tỉnh Nghệ An sẽ có quy hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách cụ thể để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề xuất tỉnh Lâm Đồng cử chuyên gia của Sở NN&PTNT, Sở KH&CN và doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp ra hỗ trợ Nghệ An trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường thống nhất và cho biết sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về chủ trương này để hai tỉnh ký kết biên bản hợp tác toàn diện trong thời gian sớm nhất; đồng thời đề nghị Sở KH&ĐT hai tỉnh sẽ kết nối, thống nhất về nội dụng và chọn thời điểm ký kết.

Qua đó, Nghệ An và Lâm Đồng đẩy mạnh liên, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, thế mạnh của mỗi địa phương để cùng phát triển nhanh và bền vững.

Kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh hai tỉnh đã trao nhận quà tặng lưu niệm cho mỗi tỉnh.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới