4 nguyên thủ xác nhận thăm chính thức Việt Nam dịp APEC 2017

(Baonghean.vn) - Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Việt Nam, 4 nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn gồm Trung Quốc, Mỹ, Chile và Canada đã xác nhận sẽ thăm chính thức Việt Nam.

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump bắt tay trong Phòng Bầu dục.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump bắt tay trong Phòng Bầu dục nhân chuyến thăm của Thủ tướng tới Mỹ hồi tháng 5/2017.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, ngày 10/11, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Ông cũng sẽ có một bài phát biểu tại đây về “tầm nhìn của nước Mỹ đến khu vực tự do và rộng mở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực này trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Mỹ”.

Theo lịch trình, sau khi rời Đà Nẵng, ngày 11/11, Tổng thống Trump sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt tại APEC 2016. Ảnh: Báo TG&VN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt tại APEC 2016. Ảnh: Báo TG&VN

Từ ngày 10 - 11/11, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ngay sau đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức thành công và đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

3. Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/11.

Quan hệ Canada-Việt Nam phát triển rất tốt đẹp trong nhiều thập kỷ qua. Việt Nam đang trở thành bạn hàng lớn nhất của Canada trong ASEAN; hợp tác giáo dục cũng đang trở thành lĩnh vực quan trọng, là một trụ cột trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cùng với đó, khoảng 250.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Canada chính là cầu nối hiệu quả về giao lưu nhân dân giữa hai nước.

4. Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ Tổng thống Chile Bachelet Jeria bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Lima, Peru.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ Tổng thống Chile Bachelet Jeria bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Lima, Peru năm 2016.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 – 9/11/2017.
Bà Michelle Bachelet nguyên là Tổng thống Chile từ năm 2006-2010, và nhậm chức nhiệm kỳ hai từ năm 2014. Tháng 9.2006, tạp chí Forbes chọn bà vào danh sách 100 phụ nữ quyền thế nhất thế giới, ở vị trí thứ 17.

Chile cũng là một trong 21 nền kinh tế APEC. Phái đoàn cấp cao Chile do Tổng thống Michelle Bachelet Jeria dẫn đầu sẽ tham dự các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng.

Tin mới