Nghi Lộc: Nhiều cán bộ, công chức xã không đeo thẻ trong giờ làm việc

(Baonghean.vn) - Tại thời điểm kiểm tra đột xuất lúc 10h sáng 10/11, nhiều cán bộ, công chức xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc không đeo thẻ, hầu hết phòng làm việc không có biển tên để bàn...

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại bộ phận một cửa UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại bộ phận một cửa UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều cán bộ, công chức xã này không đeo thẻ trong giờ làm việc. Ảnh: T.G

Thực hiện Quyết định số 6564/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tiến hành kiểm tra không báo trước tại trụ sở làm việc xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh ghi nhận, các cán bộ, công chức của xã cơ bản chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc, tuy nhiên các cán bộ, công chức có mặt đều không đeo thẻ tên. Hầu hết các phòng làm việc của công chức cũng không đặt biển tên để bàn.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G

Bí thư Đảng ủy xã Lê Viết Tuấn và Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Sỹ Thế thừa nhận việc đeo thẻ trong thời gian làm việc chưa được cán bộ, công chức địa phương thực hiện nghiêm, dù tại các cuộc họp lãnh đạo xã đã nhắc nhở nhiều.

Xã cũng đã trang bị đầy đủ biển tên song nhiều công chức “cất bớt cho gọn bàn”. Trao đổi với đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo xã Nghi Vạn cam kết sẽ chấn chỉnh, khắc phục ngay, góp phần tạo điều kiện cho người dân đến giao tiếp, làm việc thuận tiện hơn.

Sau khi xem xét các văn bản, tài liệu liên quan, đoàn liên ngành ghi nhận Đảng ủy, UBND xã Nghi Vạn đã tổ chức triển khai thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính khá nghiêm túc. Tuy vậy, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa đảm bảo, việc theo dõi thời gian làm việc chưa chặt chẽ.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế khác mà xã cần lưu ý như: chưa ban hành quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 chưa chặt chẽ về chế độ họp UBND hàng tháng, biên bản họp chưa cụ thể, chưa có thông báo kết luận cuộc họp định kỳ hàng tháng của UBND xã; chưa phân công nhiệm vụ cho từng công chức gắn với vị trí việc làm…

Cán bộ, công chức phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Nghi Lộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: T.G
Cán bộ, công chức phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Nghi Lộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: T.G

Sáng cùng ngày, đoàn tiếp tục kiểm tra đột xuất tại trụ sở UBND huyện Nghi Lộc lúc 11h15, ghi nhận các cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc. Tuy vậy, đoàn cũng lưu ý nhắc nhở vẫn còn một số công chức không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới