Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành; Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành; đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan cùng người dân xóm Chu Trạc và một số xóm khác của xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hoài Thu

Vui cùng người dân xóm Chu Trạc trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao về những kết quả nổi bật của xóm Chu Trạc đã đạt được như: Tỷ lệ hộ nghèo của xóm chỉ chiếm 2,16% (5 hộ nghèo trong tổng số 232 hộ của xóm), có nhiều hộ khá giả, làm ăn hiệu quả, đã tạo công ăn, việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Tỷ lệ gia đình văn hóa của xóm đạt 95% (214 hộ); cơ sở hạ tầng của xóm khang trang, sạch đẹp, an toàn, 100% tổ liên gia tự quản có hệ thống đèn đường chiếu sáng; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xóm luôn nằm trong tốp đầu của toàn xã.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích của chính quyền, người dân xóm Chu Trạc xã Hoa Thành đã đạt được. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích của chính quyền, người dân xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành đã đạt được. Ảnh: Hoài Thu

Xóm Chu Trạc cũng duy trì tốt phong trào khuyến học, khuyến tài; năm học 2016- 2017 có 129 cháu được tặng giấy khen và giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp; duy trì Quỹ khuyến học đạt trên 20 triệu đồng. Người dân gương mẫu, tích cực đi đầu, chung tay góp sức, góp tiền hoàn thành được 31 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài gần 3 km, tự nguyện hiến tặng trên 1.000 m2 đất; tự di dời trên 2.600 m2 bờ bao cho xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy hiệu quả đã góp phần đảm bảo thực hiện dân chủ, phát huy được nội lực trong nhân dân, nhất là trong vận động xã hội hóa để củng cố cơ sở vật chất, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Hội người cao tuổi xóm Chu Trạc biểu diễn thể dục dưỡng sinh tại ngày hội. Ảnh: Hoài Thu
Hội người cao tuổi xóm Chu Trạc biểu diễn thể dục dưỡng sinh tại ngày hội. Ảnh: Hoài Thu

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, “Người dân chúng ta dù ở hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng đều về sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Truyền thống đoàn kết luôn cần được giữ gìn và phát huy. Đoàn kết phải được bắt đầu từ từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi ngõ xóm, từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư và xã hội”.

Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn cán bộ và nhân dân xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nhất trí, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Mỗi người dân hãy luôn coi trọng việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; giữ gìn nếp sống văn hóa, phong tục, gia phong, hương ước, quy ước tốt đẹp, trong gia đình thì “ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền”, trong cộng đồng thì “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng xóm Chu Trạc bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh; Hoài Thu
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng xóm Chu Trạc bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Thái Thanh Quý trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo xóm Chu Trạc. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Thái Thanh Quý trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo xóm Chu Trạc. Ảnh: Hoài Thu

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban công tác Mặt trận, chi bộ xóm tiếp tục động viên bà con nhân dân phấn đấu xây dựng xóm Chu Trạc trở thành xóm kiểu mẫu, là điểm sáng, ngọn cờ đầu của huyện, của tỉnh trong phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, cùng Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoa Thành khóa 32 đã đề ra. 

Tại ngày hội, ngoài ôn lại truyền thống Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân xóm Chu Trạc và các xóm lân cận còn được xem những tiết mục biểu diễn văn nghệ, thể dục dưỡng sinh do chính bà con xóm Chu Trạc biểu diễn.

Lãnh đọ huyện Yên Thành trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo của xã Hoa Thành. Ảnh: Hoài Thu
Lãnh đạo huyện Yên Thành trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo của xã Hoa Thành. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, lãnh đạo huyện Yên Thành công bố và trao Giấy chứng nhận cho 191 gia đình văn hóa của xóm Chu Trạc. Ban cán sự xóm cũng phát động và ký cam kết thi đua giữa các tổ liên gia đối với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Thái Thanh Quý trao tặng chính quyền, người dân xóm Chu Trạc bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn - biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc; trao quà hỗ trợ của tỉnh cho 10 hộ nghèo và trao quà hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm cho 29 hộ cận nghèo của xóm Chu Trạc và một số xóm lân cận. Lãnh đạo huyện Yên Thành cũng trao tặng xóm Chu Trạc bức tranh Bác Hồ về thăm quê và các phần quà hỗ trợ cho các hộ nghèo của xóm Chu Trạc và một số xóm khác.

Các đị biểu trồng cây đại đoàn kết tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Chu Trạc. Ảnh: Hoài Thu
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm nhân ngày hội Đại đoàn kết tại khuôn viên Nhà văn hóa xóm Chu Trạc. Ảnh: Hoài Thu


Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN
          

Tin mới