Cử tri quan tâm vấn đề tinh giản bộ máy

(Baonghean.vn)- Cán bộ, đảng viên huyện Nghĩa Đàn quan tâm nhiều đến nội dung tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 5/12.

Các ông, bà: Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thảo - đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Mão đã thông báo tới cử tri là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã của huyện Nghĩa Đàn nội dung, chương trình cách điều hành kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Nghĩa Đàn đã kiến nghị một số vấn đề như: Nên đưa chức danh văn phòng Đảng ủy, phó trưởng công an, phó Bab CHQS cấp xã vào công chức hay cán bộ chuyên trách; Giảm cán bộ địa chính, tài chính, văn phòng thống kê cấp xã; Sáp nhập các đơn vị hành chính có qui mô nhỏ; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BHXH; Nghiên cứu nâng độ tuổi nghỉ hưu cho một số ngành độc hại, giáo viên; Quản lý chặt chẽ mạng xã hội, một số văn nghệ sỹ ăn mặc phản cảm; Giảm thủ tục trong đầu tư công…

Ông Trần Văn Mão giải đáp một số ý kiến của cử tri.
Ông Trần Văn Mão giải đáp một số ý kiến của cử tri. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Mão đã trả lời các vấn đề cử tri quan tâm. Về vấn đề tinh giản bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính có quy mô nhỏ  trong thời gian tới, trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng sẽ tinh giản bộ máy theo xu hướng gọn nhẹ, một người kiêm nhiệm nhiều chức danh, đặc biệt ở cấp xóm, xã. Xem xét một số xã, xóm có quy mô nhỏ để sáp nhập. Ông cũng nêu lên thực trạng cả nước có 63 nghìn tổ chức hội, trong thời gian tới sẽ được tinh giản, sáp nhập.

oàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Thùy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Thùy

Về vấn để kiểm tra, giám sát bảo hiểm xã hội, các chính sách cho người có công, hưu trí, trong thời gian tới sẽ kiến nghị lên Quốc hội đề nghị Bộ LĐ-TB& XH, BHXH làm tốt hơn nữa, xứ lý, rà soát các sai sót.

Các vấn đề về nâng độ tuổi nghỉ hưu, giám sát xây dựng cơ bản, vấn đề quản lý mạng xã hội… sẽ được tiếp thu để trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đinh Thùy – Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới