Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An: Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

(Baonghean.vn)- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động phong phú, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sáng 17/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017), đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự buổi lễ của đồng chí Tạ Minh Châu – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị, các hội hữu nghị; lưu học sinh Lào tại Nghệ An.

đồng
Đồng chí Lê Xuân Đại ôn lại dấu mốc 50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê


Năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang thời kỳ ác liệt, cùng với sự ra đời của ban miền Tây C, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An được thành lập, đáp ứng tình cảm mong mỏi của nhân dân đối với mối quan hệ đặc biệt đối với nước bạn Lào, đất nước có truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, cùng dựa vào nhau để xây dựng, phát triển.

Sau giải phóng đất nước, thực hiện Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào (18/7/1977), hiệp định biên giới, Nghệ An và các tỉnh cùng biên giới đã vượt qua khó khăn xây dựng cột mốc chính và phụ trên chiều dài 419km đường biên, bắt tay xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trao Cờ
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Ảnh: Thanh Lê

Hội đã cùng Bộ đội Biên phòng góp phần quan trọng vận động nhân dân 6 huyện biên giới Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương chống di cư tự do, kết hôn không giá thú, truyền đạo trái phép, xoá trồng cây thuốc phiện, không nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch, giúp nhau sản xuất, trao đổi hàng hoá, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; làm tốt trọng trách tuyên truyền sâu rộng và giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha ông, tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào.

Trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Hội
Trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An có 11 hội thành viên với hơn 4.000 hội viên; là cầu nối đặc biệt quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh Thanh Lê
Sau 27 năm tìm kiếm và quy tập, nhân dân Nghệ An đón nhận và an táng gần 12 ngàn phần mộ liệt sỹ hy sinh trên chiến trường tỉnh Xiêng Khoảng, Xâyxổmbun, Viêng Chăn về yên nghỉ trên đất Mẹ ở nghĩa trang Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc trong niềm xúc động và biết ơn khôn xiết. Ngày 27/7 hàng năm tại Nghĩa trang Việt- Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội lớn “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân” anh hùng liệt sỹ.

Hiện có trên 700 sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu ở Nghệ An, hàng năm Hội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các trường cao đẳng, đại học tổ chức Tết Bunpimay (15/4) và kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà DCND Lào (2/12); 6 huyện biên giới hàng năm sang các huyện kết nghĩa với Lào thăm thân, tặng quà giao lưu hữu nghị.

Hội đã biên soạn và xuất bản Bản tin Việt – Lào; sách “Bài ca Xamakhi” tập 1, tập 2; “Biên niên sự kiện hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Xiêng Khoảng”; “Quân tình nguyện và chuyên gia Nghệ An với cách mạng Lào” và sách ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp”.

Năm 2017, năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú. Hội tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng; cùng Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân; dự Lễ khánh thành Ngôi nhà sàn của Chính phủ CHDCND Lào tặng Khu Di tích Kim Liên; phát động cuộc thi trong toàn tỉnh “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”,…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh: Thanh Lê

Chung vui với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An, đồng chí Tạ Minh Châu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Trung ương Việt Nam - Lào mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống quý báu và kinh nghiệm 50 năm qua, làm tốt công tác biên giới, quan hệ kinh tế với các địa phương của Lào nhất là 3 tỉnh kết nghĩa: Xiêng Khoảng, Bôlykhamxay và Hủa phăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Trung ương Việt Nam - Lào nhấn mạnh: Thế mạnh của Nghệ An là địa phương có nhiều trường đại học, cao đẳng có chất lượng, uy tín đóng trên địa bàn. Vì vậy, Nghệ An tiếp tục nhận giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ cho đất nước Lào góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chương trình văn nghệ
Chương trình văn nghệ của lưu học Lào tại Nghệ An. Ảnh Thanh Lê


Ghi nhận những đóng góp của Hội, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An và ông Trần Kim Đôn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội; Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân và 2 tập thể đã có đóng góp xuất sắc vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới