Nghệ An: Giao lưu, đối thoại thanh niên hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc

(Baonghean.vn) - Tối 8/12, Tỉnh Đoàn tổ chức đêm giao lưu, đối thoại “Hướng tới ngày hội lớn” chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các địa biểu tham dự buổi giao lưu, đối thoại. Ảnh: Hoài Thu
Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; ThS Nguyễn Thị Mai Anh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An; các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Nguyễn Thị Thơm, Chu Đức Thái, Lê Văn Lương.  Ảnh: Hoài Thu
Buổi giao lưu, đối thoại thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: Hoài Thu
Buổi giao lưu, đối thoại diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi được nghe một số kết quả nổi bật của Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và một số nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hơn 400 đoàn viên thanh niên và Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về  các nội dung cơ bản với tình thần hướng về ngày hội lớn như: giải đáp, đối thoại về nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên trong học tập, học nghề, nghiên cứu khoa học; về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; về vui chơi giải trí lành mạnh, điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động.

Phát biểu tại buổi giao lưu đối thoại, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Thông qua diễn đàn này, đoàn đại biểu của Nghệ An tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ lắng nghe, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các bạn gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc, cùng với thanh niên cả nước đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội. 

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: Hoài Thu

Giải pháp nào khắc phục tình trạng sinh viên giấu bằng đại học để tìm việc?

Tại buổi đối thoại, đã có 14 ý kiến của đoàn viên thanh niên gửi tới đoàn đại biểu thanh niên Nghệ An, trong đó thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà đến nhiều lĩnh vực như: những băn khoăn, thắc mắc về nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên trong học tập, học nghề, nghiên cứu khoa học; về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; về vui chơi giải trí lành mạnh, điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động.

Một trong những nội dung được nhiều đoàn viên thanh niên quan tâm là vấn đề tổ chức đoàn cần và phải làm gì để tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.

Nhiều bạn bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước tình trạng sinh viên giấu bằng đại học để tìm kiếm việc làm trong các khu công nghiệp và đề nghị đoàn đại biểu phản ánh tình trạng này đến Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới.

Tại buổi đối thoại đã có 14 ý kiến, câu hỏi gửi tới các địa biểu. Ảnh: Hoài Thu
Tại buổi đối thoại đã có 14 ý kiến, câu hỏi gửi tới các địa biểu. Ảnh: Hoài Thu

Nhiều đoàn viên đặt câu hỏi: Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Nghệ An lần thứ XVII vừa qua dự kiến sẽ hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp cho thanh niên, vậy ngoài ra có thêm dự án nào nữa không? Nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế đến nay phát huy như thế nào?

Nhiều bạn lại đề nghị tổ chức đoàn cần đẩy mạnh nhiều biện pháp hỗ trợ thanh niên hơn nữa trong phát triển kinh tế như liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động; tổ chức các ngày hội khởi nghiệp...

Tổ chức đoàn cần làm gì để phát huy vai trò thanh niên trong thời đại mới

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tổ chức đoàn đã và sẽ làm gì để phát huy, khuyến khích sự cống hiến, xung kích của đoàn viên thanh niên, việc phát huy vai trò của lực lượng này trong thời đại hội nhập quốc tế.

Các bạn đoàn viên cũng thể hiện quan tâm việc tổ chức đoàn cần phải chăm lo và phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, nhất là đối với học sinh, sinh viên, gắn với việc phát huy vai trò của lực lượng này trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt là đối với công tác nhân đạo từ thiện...

Đoàn viên Tô Anh Quý ở Trường Đại học Vinh nêu băn khoăn: "Hiện nay mạng xã hội phát triển rất mạnh và có ảnh hưởng sâu rộng đến tầng lớp thanh niên, tuy nhiên mạng xã hội cũng có nhiều mặt trái tác đông tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của nhiều người. Tổ chức đoàn cần có giải pháp gì để phát huy hiệu quả tích cực của mạng xã hội đối với công tác và hoạt động đoàn?"

Buổi đối thoại thu hút sự quan tâm của hàng trăm đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Buổi đối thoại thu hút sự quan tâm của hàng trăm đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Thanh niên phải đẩy mạnh học ngoại ngữ cũng là vấn đề được đoàn viên tại buổi đối thoại quan tâm và đề nghị tổ chức đoàn cần có nhiều hình thức khuyến khích phong trào học ngoại ngữ trong đoàn viên thanh niên hơn nữa...

Các đại biểu đại diện cho thanh niên Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc đã trả lời, trao đổi cụ thể từng câu hỏi, từng vấn đề băn khoăn của đoàn viên thanh niên và tiếp thu, phản ánh tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sắp tới.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới