Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đảng, Nhà nước trân trọng ghi nhận sự đóng góp của bà con giáo dân

(Baonghean.vn) - Chiều 16/12, đến thăm, tặng quà tại Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhân dịp Giáng sinh 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Đảng, Nhà nước trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự đóng góp của bà con giáo dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tiếp Phó Thủ tướng và đoàn công tác có Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2017, chiều 16/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến chúc mừng Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An. Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến chúc mừng Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trong năm 2017, bằng nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, nước ta đã đạt được những kết quả rất toàn diện. Đặc biệt, các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt và vượt mức so với cùng kỳ, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định; đồng thời, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết các tôn giáo đã được thực hiện rất tốt.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng linh mục Nguyễn Đăng Điền– Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An cùng các chức sắc, linh mục, đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Nga.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An cùng các chức sắc, linh mục, đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó của đất nước có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo nói chung và bà con giáo dân Nghệ An nói riêng.

Đồng chí Vũ Đức Đam khẳng định: "Tất cả những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự đóng góp của bà con giáo dân, trong đó có vai trò dẫn dắt của các vị giám mục, linh mục và đặc biệt là vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An".

Phó Thủ tướng mong muốn các chức sắc, linh mục, đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ gìn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An cho biết, đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết lương - giáo, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát kẹo chúc mừng Giáng sinh cho các cháu tại trường mầm non tư thực Lâm Bích. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát kẹo chúc mừng Giáng sinh cho các cháu tại Trường Mầm non tư thục Lâm Bích. Ảnh: Mỹ Nga
Và đến thăm nhà giáo dân Lương Công Chính (thuộc giáo họ Kim Ân, xã Nghi Ân). Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gia đình giáo dân Lương Công Chính, giáo họ Kim Ân, xã Nghi Ân, TP. Vinh. Ảnh: Mỹ Nga

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Đam cùng đoàn đã đến thăm Trường Mầm non tư thục Lâm Bích (xóm 5, xã Nghi Phú, TP. Vinh). Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương đội ngũ giáo viên trong công tác dạy và học.

Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình giáo dân Lương Công Chính, giáo họ Kim Ân, xã Nghi Ân, TP. Vinh.

Ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Phó Thủ tướng mong muốn gia đình ông Lương Công Chính nói riêng và bà con giáo dân nói chung tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới