Bầu cử sớm trên biển

9h30 phút sáng 2/5, tàu HQ 624 và tàu HQ 636 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã bắt đầu hải trình đưa tổ bầu cử số 12 (địa bàn Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển.

Chuyển hòm phiếu lên tàu HQ 636
Chuyển hòm phiếu lên tàu HQ 636

Trong hải trình, hai tàu này sẽ tới các đơn vị đóng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trong suốt hải trình (từ ngày 2/5-20/5), hai tàu HQ 624 và 636 sẽ đến 47 điểm bầu cử trên biển. Tàu HQ 624 hướng về phía Bắc nơi có các nhà giàn ở khu vực Ba Kè, Phúc Tần; tàu HQ 636 hướng về phía Nam - khu vực biển Cà Mau.

Theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu, phát biểu tại lễ xuất phát, tiễn các thành viên của tổ bầu cử số 12 và cán bộ, chiến sĩ hai tàu HQ 636 và 624 tại cảng Lữ đoàn 171 Hải quân, Đại tá Trương Minh Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ và các thành viên tổ bầu cử khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến, ngày 20/5, hai tàu sẽ cập cảng để đưa các thùng phiếu lên bờ giao cho cho lực lượng có trách nhiệm bảo vệ, bảo mật và sau 19h ngày 22/5, tổ bầu cử số 12 sẽ thực hiện việc kiểm phiếu. Nếu vì lý do thời tiết, hai tàu không thể về bờ đúng ngày 22/5, được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổ bầu cử sẽ kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện thoại, bộ đàm… và niêm phong phiếu bầu, sau đó sẽ chuyển cho Ủy ban Bầu cử Phường 11.

Với cơ cấu vị trí địa lý, ngành nghề đặc thù, TP. Vũng Tàu sẽ có 5 khu vực bỏ phiếu sớm hơn với ngày bầu cử toàn quốc (22/5/2016). Trong đó sẽ có những hòm phiếu được đặt trên tàu cho các ngư dân, đặt trên giàn khoan cho cán bộ, công nhân khai thác dầu khí.

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt do thời tiết như bão, không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 22/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép TP. Vũng Tàu được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện thoại, điện báo rồi nộp hòm phiếu và kết quả bầu sau.

Theo Chinhphu.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới