Thời tiết 15/4: Trung bộ cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay (15/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Hiện nay (15/4), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại một số nơi (tính từ 19h tối ngày 14 đến 01h ngày 15/4) như: Bắc Quang (Hà Giang) 27mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 31mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 43mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 30mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay (15/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi 80-120mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Châu Thuận (Quỳ Châu, Nghệ An) đã hứng chịu 2 trận lốc xoáy chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Ảnh tư liệu
Châu Thuận (Quỳ Châu, Nghệ An) đã hứng chịu 2 trận lốc xoáy chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Ảnh tư liệu

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35oC

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 35oC

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Tin mới