Thời tiết 2/11: Miền Trung ngày nắng, đêm se lạnh

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, hôm nay, các tỉnh miền Trung tạnh ráo, trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế duy trì ở mức 29-31 độ, từ Đà Nẵng - Bình Thuận từ 30-32 độ.
mùa thu
Hôm nay, các tỉnh miền Trung tạnh ráo. Ảnh tư liệu
Trong khi đó, toàn miền Bắc sẽ có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, về đêm chỉ còn 17-19 độ, vùng núi khoảng 16-18 độ.

Trạng thái ít mưa ngày nắng cũng duy trì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban đêm nhiệt độ tại Tây Nguyên duy trì ở mức thấp từ 17-19 độ, trời rét.

Trong khi đó, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Đây là khoảng thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Nhiệt độ ngày 2/11các vùng trên cả nước. Ảnh: news.zing.vn
Nhiệt độ ngày 2/11các vùng trên cả nước. Ảnh: news.zing.vn
 

Tin về cơn bão số 7 trên Biển Đông:

Hồi 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-7km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 400km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Tin mới