Thời tiết 27/3: Miền Bắc mưa rải rác trong khi miền Trung trở vào nắng ráo

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 4, các tỉnh phía Bắc chỉ còn đón 1-2 đợt không khí lạnh, cường độ không lớn cũng không gây rét kéo dài.
Hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển mưa do chịu tác động của rãnh gió tây dịch chuyển sang. Miền Trung tiếp tục có sương mù nhẹ buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm vẫn se lạnh. Trong khi miền nam sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục, từ hôm nay trời mát dần. 
Trên biển, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính nên trong sáng sớm nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km.
Đoạn đường từ Thị trấn Mường Xén đi Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An) dài khoảng 20km, uốn lượn theo những sườn núi cao, một bên là vực thẳm, tạo nên sự kỳ vĩ. Ảnh tư liệu
Đoạn đường từ Thị trấn Mường Xén đi Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An) dài khoảng 20km, uốn lượn theo những sườn núi cao, một bên là vực thẳm, tạo nên sự kỳ vĩ. Ảnh tư liệu
Nhiệt độ ngày 27/3/2018 các vùng trên cả nước: 
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 đến 26 độ, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gần sáng mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ, có nơi trên 27oC

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21- 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 34-36oC./.

Tin mới