Thời tiết 4/9: Nghệ An nắng nóng trên diện rộng

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ngày 4/9 ở Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. 

Ngày hôm qua (03/09), Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Con Cuông 36,7 độ C, Tương Dương 37,3 độ C, Đô Lương 36,7 độ C.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (04/09) Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nắng nóng, Cửa Lò là địa chỉ lý tưởng để du khách lựa chọn cho ngày cuối cùng của kỳ nghỉ này. Ảnh tư liệu
Nắng nóng, Cửa Lò là địa chỉ lý tưởng để du khách lựa chọn cho ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Độc lập. Ảnh tư liệu

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ từ  23 - 34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 25 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ từ 26 - 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 36oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ từ 21 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 24 - 34oC

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ từ 26 - 34oC./.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới