Thời tiết 6/4: Bắc Trung bộ chuyển rét,Trung Trung bộ đề phòng mưa đá trong cơn dông

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông; từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông.

Sáng sớm nay (6/4): Không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta.   

Dự báo: Ngày và đêm nay (06/04), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông; từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày hôm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.  

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày hôm nay có gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; từ chiều và đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1. 

Sông Nậm Nơn ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh tư liệu
Sông Nậm Nơn ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh tư liệu
Nhiệt độ ngày 6/4/2018 các vùng trên cả nước: 
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ, vùng núi 12-15oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ, vùng núi 16-19oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ; phía nam 20-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 đến 24 độ, phía nam 25-28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.

Tin mới