Thời tiết hôm nay 8/7: Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt

(Baonghean.vn) -Ngày hôm nay (08/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Cảnh báo: Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 09/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.
Tác động của nắng nóng:
Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1. 
Cụ thể:
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 31-34 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết ngày hôm nay Nghệ An có nắng nóng. Ảnh tư liệu Hồ Phương
Dự báo thời tiết ngày hôm nay Nghệ An có  nắng nóng. Ảnh tư liệu Hồ Phương
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:  35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:  34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C
Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:  28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:  31 - 34 độ C
Hà Nội
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 29 - 31 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 38 độ C

Tin mới