Thời tiết ngày 14/5: Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 14/5, Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng.
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33 độ C
Phía Tây Bắc Bộ
Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33  độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nghệ An hôm nay được dự báo nhiệt độ từ 24-34 độ C. Cảnh giác có mưa rào và dông. Ảnh tư liệu: Đảo chè Thanh Chương
Nghệ An hôm nay được dự báo nhiệt độ từ 24-34 độ C. Cảnh giác có mưa rào và dông. Ảnh tư liệu: Đảo chè Thanh Chương
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C
Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C
Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Tin mới