Thời tiết ngày 15/7: Vùng áp thấp diễn biến nguy hiểm, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to

Quan sát trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Ninh. Sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Từ khoảng chiều 15/7 đến ngày 16/7, vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ có diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm, cần chú ý theo dõi trong các bản tin cập nhật tiếp theo.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 15/7:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đông Bắc và vùng Đồng Bằng có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

a
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và và rải rác có dông, riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 7. Độ ẩm 62-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Tin mới