Thời tiết ngày 2/5: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 2/5: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây trời nắng, gió nhẹ.
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 67 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30 độ C
Các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết mát mẻ, riêng các tỉnh Nam Bộ, nhất là khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng bao trùm trên diện rộng. Ảnh tư liệu
Các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết mát mẻ, riêng các tỉnh Nam Bộ, nhất là khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng bao trùm trên diện rộng. Ảnh tư liệu
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Thời tiết mát mẻ giúp các tay đua có được sự sung sức. Ảnh tư liệu Hải Vương
Thời tiết mát mẻ giúp các tay đua có được sự sung sức. Ảnh tư liệu Hải Vương
Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, phía nam có nơi trên 33 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C
Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C
Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Tin mới