Thời tiết ngày 2/8: Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Nghệ An ngày 2/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 26 độ C, độ ẩm 95%. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cụ thể:
 Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11; các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa
Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa
Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây đến đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C
Tây Nguyên
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C
Nam Bộ
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C
Hà Nội
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:  27 - 30 độ C.

Tin mới